21/01/2005 00:02 GMT+7

Chuyển dạ giữa không trung

phuocvinh
phuocvinh

TT - VĐV nhảy dù Marija Usova đã bất chấp can ngăn của bác sĩ để thực hiện đam mê của mình dù đang mang thai ở tháng thứ tám. Thế là giữa không trung cô phải cố sức “kềm” đứa con chực chào đời cho tới khi chạm chân xuống đất.

PMHzJ6yv.jpgPhóng to
Ca sĩ Heino trong buổi trình diễn ngày 18-1 tại Leipzig
TT - VĐV nhảy dù Marija Usova đã bất chấp can ngăn của bác sĩ để thực hiện đam mê của mình dù đang mang thai ở tháng thứ tám. Thế là giữa không trung cô phải cố sức “kềm” đứa con chực chào đời cho tới khi chạm chân xuống đất.

Lời cuối cùng cô còn nhớ trước khi ngất đi là tiếng các bác sĩ: “Bé gái đấy!”. Usova kể chị muốn con mình biết được cảm giác tuyệt vời khi bay và đáp xuống từ không trung. Bé gái được đặt tên Larisa, theo tiếng Hi Lạp cổ có nghĩa là “Chim mòng biển”.

Ananova

*Trí nhớ siêu phàm

Một bé gái Trung Quốc 5 tuổi đọc thuộc lòng 3.020 số lẻ của chữ số Pi (3,14...) trong 30 phút, phá kỷ lục (được sách Guinness công nhận) của đồng hương Liu Beibei 6 tuổi lập vào năm 1997 với 1.997 số lẻ. Bố của cô bé nói bé học thuộc lòng các số trên trong ba tháng, và mục tiêu của bé là học thuộc lòng hơn 4.000 số lẻ của Pi.

Xinhuanet

*Kính đen cho dễ nhận diện

Kể từ ngày 19-1, ca sĩ nhạc dân tộc Heinz Georg Kramm là công dân Đức duy nhất được phép mang kính đen trong tấm ảnh trên giấy tùy thân. Theo ca sĩ Heino, sở dĩ ông có được đặc quyền này là vì nhân viên hành chính cho rằng không ai có thể nhận ra ông nếu ông không mang kính! Ca sĩ Heino, 66 tuổi, mang kính đen từ năm 1971.

AP

phuocvinh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên