10/09/2004 03:04 GMT+7

Indonesia: đánh bom trước sứ quán Úc

S.N. (Theo Reuters, BBC)
S.N. (Theo Reuters, BBC)

TT - Lúc 10g30 hôm qua (giờ Jakarta, Indonesia), một vụ đánh bom xe bên ngoài đại sứ quán Úc ở Jakarta đã làm ít nhất tám người chết, 130 người bị thương, thổi bùng lên những lo lắng mới về tình trạng bất ổn ở nước này.

jiihOuoL.jpgPhóng to
Người dân Jakarta trước mặt tiền một tòa nhà sát nơi bị đánh bom
TT - Lúc 10g30 hôm qua (giờ Jakarta, Indonesia), một vụ đánh bom xe bên ngoài đại sứ quán Úc ở Jakarta đã làm ít nhất tám người chết, 130 người bị thương, thổi bùng lên những lo lắng mới về tình trạng bất ổn ở nước này.

Quả bom đã để lại một hố lớn trên đường và gây hư hại nặng những tòa nhà và xe hơi gần đó, song đại sứ quán Úc ít bị ảnh hưởng do được bảo vệ bằng một hàng rào an ninh kiên cố. Tiếng nổ lớn đến nỗi người dân sống cách xa đến 15km vẫn nghe thấy.

Ngoại trưởng Úc Alexander Downer nói đây là một hành động khủng bố nhắm trực tiếp vào Úc.

Cuối ngày ông Downer đã đến Jakarta với các chuyên gia về bom và nhân viên y tế. Bộ Ngoại giao Úc cũng đã lập tức cảnh báo công dân nước này ngưng những chuyến đi không cần thiết đến Indonesia. Tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri, đang ở Brunei dự đám cưới hoàng gia, đã tức tốc về nước.

Vụ đánh bom này diễn ra vào thời điểm còn hơn một tuần nữa là diễn ra vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Indonesia, và chưa đầy một tháng trước cuộc tổng tuyển cử tại Úc.

Theo các chuyên gia, vụ đánh bom này mang dấu ấn của tên khủng bố người Malaysia Azahari Husin thuộc nhóm Hồi giáo vũ trang Jemaah Islamiah có liên hệ với Al-Qaeda.

Cảnh sát nói vụ này có nét tương tự như vụ tấn công bên ngoài khách sạn Marriott năm ngoái và vụ đánh bom ở Bali năm 2002.

S.N. (Theo Reuters, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên