16/05/2005 06:48 GMT+7

Thoái hóa đốt sống cổ, điều trị thế nào?

NGUYỄN QUANG thực hiện
NGUYỄN QUANG thực hiện

TT - Tôi 56 tuổi. Cách đây hai tháng, người đau nhức khó chịu từ đầu xuống vai và lan ra sau lưng, tê hai cánh tay. Sau đó xuất hiện hiện tượng thịt giật nhiều nơi. Các cơn đau nhức kéo dài khiến tôi không thể làm việc. Tôi đã uống thuốc giảm đau nhiều ngày nhưng hết thuốc là đau.

EqhaVkYN.jpgPhóng to
TT - Tôi 56 tuổi. Cách đây hai tháng, người đau nhức khó chịu từ đầu xuống vai và lan ra sau lưng, tê hai cánh tay. Sau đó xuất hiện hiện tượng thịt giật nhiều nơi. Các cơn đau nhức kéo dài khiến tôi không thể làm việc. Tôi đã uống thuốc giảm đau nhiều ngày nhưng hết thuốc là đau.

Có bác sĩ chẩn đoán tôi bị đau thần kinh liên sườn. Có bác sĩ bảo là thoái hóa cột sống cổ (cổ tôi hay mỏi và khi xoay đầu nghe rôm rốp). Xin hỏi bệnh có chữa hết không, có phải mổ không? Các triệu chứng này có phải là dấu hiệu của tai biến mạch máu não? (Võ Văn Hùng - Q.4, TP.HCM)

- Bác sĩ Trần Quang Thắng - Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, TP.HCM:

Nhiều khả năng ông bị thoái hóa đốt sống cổ, gây chèn ép về thần kinh. Để chẩn đoán chính xác, ông cần chụp MRI cột sống cổ. Về điều trị có hai cách, nội khoa: đeo nẹp cổ, dùng thuốc giảm đau, tập vật lý trị liệu, kéo cột sống cổ, châm cứu; ngoại khoa: phải phẫu thuật nếu điều trị nội khoa thất bại. Ông nên liên hệ khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy hoặc khoa cột sống, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP để có chỉ định cụ thể về điều trị hoặc phẫu thuật. Các triệu chứng ông kể không phải là tai biến mạch máu não.

Bạn có những thắc mắc về sức khoẻ của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khoẻ của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1001 thắc mắc về sức khoẻ. Mọi thắc mắc về sức khoẻ xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn hoặc online@tuoitre.com.vn.

NGUYỄN QUANG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên