31/03/2017 01:24 GMT+7

Dùng xăng đốt chuột, một học sinh phỏng nặng

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Ngày 30-3, ThS.BS Lê Thị Thanh Duyên, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), cho biết bệnh viện vừa cứu chữa cho một học sinh lớp 9 nhập viện trong tình trạng bị phỏng nặng.

Theo bệnh viện, trưa 29-3, em Kim Thê (14 tuổi, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) rủ nhóm bạn đi bắt chuột đồng đem về làm thức ăn cho gia đình.

Thê lấy can xăng đổ lên cỏ khô đốt lửa đuổi cho chuột nhảy xuống mương nước để bắt.

Trong lúc đốt lửa đuổi chuột, can xăng bất ngờ bốc cháy lên người Thê như một cây đuốc lớn.

Rất may, nhờ có cái mương gần đó nên Thê đã nhảy xuống nước mới dập tắt được ngọn lửa.

Sau đó Thê được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cấp cứu trong tình trạng cơ thể bị phỏng rộp cả phần lưng, một bên ngực, cổ và cánh tay trái.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu cho Thê. Do vết phỏng nặng trên 30% nên bệnh viện đang hoàn tất các thủ tục để chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Được biết, Thê đang là học sinh lớp 9 của Trường THCS Tân Sơn, huyện Trà Cú.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên