15/11/2016 00:29 GMT+7

Người đái tháo đường ở VN tăng cao hơn thế giới

L.ANH
L.ANH

TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay theo kết quả điều tra mới nhất, người đái tháo đường chiếm 6% dân số, tăng gấp đôi so với đầu những năm 2000 và có đến 65% người mắc bệnh chưa được phát hiện.

Tốc độ gia tăng chung của bệnh đái tháo đường ở VN cao hơn gia tăng trung bình của thế giới.

Theo ông Phan Hướng Dương, phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư, cách đây năm năm bệnh viện đã tiếp nhận người bệnh đái tháo đường type 2 nhỏ tuổi nhất là 11 tuổi, tuy nhiên hiện bệnh viện gặp nhiều người bệnh 13-15 tuổi.

Theo ông Dương, căn nguyên của tình trạng này là ít vận động, chế độ ăn giàu năng lượng. Bệnh đái tháo đường diễn biến âm thầm nhưng khi bệnh đã nặng sẽ nhanh chóng dẫn đến các biến chứng như mù lòa, loét và có khi phải cắt cụt chân, suy thận...

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên