24/06/2016 12:29 GMT+7

Mù điện thoại thông minh thoáng qua

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NEJM)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NEJM)

TTO - Các bác sĩ lâm sàng vừa báo cáo hai trường hợp mà theo định nghĩa của họ gọi là “mù điện thoại thông minh thoáng qua” trên tạp chí chuyên ngành về y khoa.

Theo đó, hai bệnh nhân nữ đã mô tả họ không thể nhìn thấy gì tạm thời trong khoảng 15 phút mà không rõ nguyên nhân dù kết quả khám và các xét nghiệm chụp MRI không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào.

Bệnh nhân đã đến bác sĩ chuyên khoa mắt khám và thật bất ngờ khi họ phát hiện ra rằng những người này thường xuyên xem điện thoại chỉ bằng một mắt và mắt kia bị che lấp bởi gối khi họ nằm nghiêng.

Tình trạng này làm một mắt thì thích nghi với ánh sáng của điện thoại và một mắt thì thích nghi với bóng tối. Và khi quay lại điều kiện bình thường thì phải cần khoảng thời gian cho hai mắt bắt kịp hoạt động của nhau, gây nên hiện tượng mù thoáng qua.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, dù hiện tượng mù này chỉ mang tính chất tạm thời, nhưng để đảm bảo sức khỏe của mắt thì không nên để mắt làm việc “lệch pha” như vậy.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NEJM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên