11/06/2015 11:02 GMT+7

Cấy chỉ để hỗ trợ điều trị tự kỷ

MAI HOA
MAI HOA

TT - Viện Y dược học dân tộc TP.HCM vừa nhận chuyển giao kỹ thuật cấy chỉ từ Bệnh viện Châm cứu trung ương.

Đây là phương pháp đưa chỉ catgut vào huyệt châm cứu để duy trì sự kích thích lâu dài, qua đó tạo tác dụng điều trị như châm cứu.

Chỉ catgut cấy vào huyệt vị làm tăng protein, hydratcarbon và tăng chuyển hóa dinh dưỡng của cơ, nhờ có kích thích liên tục ở huyệt vị nên sự tuần hoàn máu cho vùng cấy chỉ hoặc vùng bị liệt của bệnh nhân được cải thiện, tăng trương lực các sợi cơ.

Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Lộc, viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, cho biết viện là đơn vị đầu tiên ở khu vực phía Nam được chính thức chuyển giao kỹ thuật này.

Các dạng bệnh điều trị bằng kỹ thuật cấy chỉ gồm: chứng liệt, viêm mũi dị ứng, hen phế quản, bại não trẻ em và chứng tự kỷ.

“Với chứng tự kỷ, châm cứu rất hiệu quả trong việc tăng độ tập trung chú ý của trẻ, tăng độ hiểu lời của trẻ... Cấy chỉ có tác dụng trong 15 - 20 ngày, trong điều trị chứng tự kỷ còn phối hợp với nhiều phương pháp khác như ngôn ngữ trị liệu, phục hồi chức năng...” - TS Phạm Hồng Vân, Bệnh viện Châm cứu trung ương, cho biết.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên