17/05/2015 10:05 GMT+7

“Giao ban” thường xuyên chưa hẳn đã hạnh phúc

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Journal of Economic Behavior & Organization)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Journal of Economic Behavior & Organization)

TT - Thay vì tăng số lần “giao ban” như thuở đầu mới quen nhau, các cặp vợ chồng có thể “giữ lửa” và duy trì sự hài lòng đối với đời sống tình dục bằng cách tạo môi trường gợi cảm và biến tấu để có những buổi “giao ban” vui vẻ hơn.

Ảnh minh họa.

Lời khuyên này của các nhà nghiên cứu thuộc Trường ĐH Carnegie Mellon (Pittsburgh, Mỹ) rút ra sau khi phân tích trên 128 cặp vợ chồng tuổi từ 35-65.

Những cặp tham gia được phân chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Một nhóm có số lần quan hệ tình dục gấp đôi số lần quan hệ thông thường trong tuần và một nhóm có số lần quan hệ bình thường để đối chứng.

Mức độ hài lòng và hạnh phúc của các cặp vợ chồng sẽ được đánh giá bằng bảng câu hỏi trực tuyến sau ba tháng theo dõi.

Kết quả cho thấy những cặp có số lần “giao ban” nhiều lại không có cảm giác hạnh phúc hơn so với nhóm có số lần quan hệ bình thường, mà ngược lại còn có một sự sụt giảm nhỏ về cảm giác hạnh phúc.

Mặc dù nghiên cứu không được thiết kế nhằm tìm hiểu nguyên nhân nhưng đi sâu vào phân tích, họ nhận thấy việc “trả bài” thường xuyên đôi khi sẽ trở nên nhàm chán và lắm lúc lại không dựa trên sự tự nguyện ở những cặp vợ chồng.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Journal of Economic Behavior & Organization)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên