30/03/2015 16:26 GMT+7

Bé 13 tuổi có khối u buồng trứng 3,5 kg

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 30-3, bác sĩ Nguyễn Trường Giang, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật bóc tách, cắt khối u buồng trứng nặng 3,5 kg cho bệnh nhân nữ 13 tuổi.

Bệnh nhân là bé N.P. (ở P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ), nhập viện trong tình trạng đau vùng bụng, nhìn bên ngoài thấy bụng to do khối u chiếm gần hết ổ bụng.

Sau khi siêu âm và làm các xét nghiệm, cận lâm sàng, ca phẫu thuật được tiến hành. Khi mổ, thấy khối u buồng trứng có đường kính 35cm chiếm toàn bộ ổ bụng, bác sĩ phải bóc tách khá lâu để cắt trọn khối u và phần phụ vì u dính với nhiều bộ phận khác.

Theo bác sĩ Giang, sau khi lấy mẫu để làm xét nghiệm mô bệnh học sẽ có hướng điều trị tiếp theo.

Gia đình cho biết trước đó bé vẫn đi học bình thường, nhưng khoảng 3 tháng gần đây phát hiện bụng bé có khối u và to ra rất nhanh, cộng thêm đau bụng nên mới đến bệnh viện khám.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên