22/12/2014 18:30 GMT+7

Bé 20 tháng tuổi bỏng nặng do nước cháo văng

 NHẬT MINH
NHẬT MINH

TTO - Thấy nồi cháo sôi, người mẹ mở nắp đậy để cháo khỏi trào ra ngoài và quay đi làm việc khác. Bé gái 20 tháng nắm dây nồi cháo kéo nghịch và bị bỏng nặng ở mặt, ngực.

Bé gái bị bỏng mặt vì cháo nóng - Ảnh: Nhật Minh

Sáng 22-12, bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) đã tiếp nhận cấp cứu cho bé gái 20 tháng tuổi, vào viện trong tình trạng bỏng nặng độ II-III ở vùng đầu mặt, cổ, ngực với diện tích bỏng khoảng 30%.

Người nhà cho biết mẹ cháu bé dùng nồi điện để nấu cháo cho bé. Trong khi cháo đang sôi, người mẹ mở nắp đậy để cháo khỏi trào ra ngoài và quay đi làm việc khác.

Cháu bé đã vơ lấy dây điện nồi cháo và kéo giật khiến nước cháo văng vào mặt và ngực của bé gây bỏng nặng. Hiện tại cháu đang được chăm sóc đặc biệt.

NHẬT MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên