24/09/2014 07:19 GMT+7

​Trên 114 bé trai/100 bé gái

L.ANH
L.ANH

TT - Năm 2013 lên tới 113,8 bé trai/100 bé gái và năm 2014 tiếp tục tăng lên trên 114 bé trai/100 bé gái.

“Chênh lệch giới tính khi sinh ở VN tăng liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại. Năm 2013 lên tới 113,8 bé trai/100 bé gái và năm 2014 tiếp tục tăng lên trên 114 bé trai/100 bé gái.

Ở một số tỉnh thành đồng bằng sông Hồng, mất cân bằng giới tính đã ở mức cực kỳ cao như Hưng Yên 130,7 bé trai/100 bé gái, Hải Dương 120,2/100, Bắc Ninh 119,4/100...” - ông Nguyễn Văn Tân, phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình - cho biết ngày 23-9, tại cuộc họp báo nhân chiến dịch Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính ở VN.

Theo ông Tân, hiện đã có 40/63 tỉnh thành ở VN mất cân bằng giới tính khi sinh. Mặc dù có quy định cấm siêu âm xác định giới tính thai nhi, nhưng số người biết trước giới tính con mình hiện lên đến trên 81%.

Việc siêu âm xác định giới tính thai nhi phổ biến như vậy nhưng giới chức thanh tra mới phát hiện được bốn trường hợp do không đủ quân số để kiểm tra, xử phạt.

Theo đánh giá của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, VN đang đối mặt với nguy cơ 2,3-4,3 triệu nam giới không tìm được vợ do chênh lệch giới tính ngày càng cao.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên