04/11/2010 05:21 GMT+7

Hi vọng mới cho người ghép gan

BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Wake Forest University Baptist Medical Center)
BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Wake Forest University Baptist Medical Center)

TT - Khoa học tái tạo bộ phận cơ thể người có thêm một bước tiến mới khi lần đầu tiên các nhà khoa học tại Đại học Wake Forest (Hoa Kỳ) tạo ra được gan người từ những tế bào phôi thai ban đầu.

Các nhà khoa học lấy mô gan người đã chết, sau quá trình xử lý đặc biệt để loại bỏ hết tế bào, những gì còn lại giống như một bộ khung. Khi đưa những tế bào phôi thai vào bộ khung và nuôi dưỡng đầy đủ trong môi trường thích hợp, một cơ quan mới sẽ hình thành trên bộ khung này. Hiện các nhà khoa học đã thấy có sự hoạt động trên lá gan mới tạo được. Tuy nhiên, để ghép cho bệnh nhân còn phải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu tiếp theo.

Trước đây, đơn vị này đã tái tạo bọng đái theo phương pháp trên và ghép thành công cho bệnh nhân.

BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Wake Forest University Baptist Medical Center)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên