13/10/2010 20:07 GMT+7

Chết sau khi ăn canh nấu gan, trứng cá nóc

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sau khi ăn bánh xèo, canh chua do người nhà nấu bằng gan, trứng cá nóc và uống rượu, hai ông Bùi Văn Thuộc, sinh năm 1935 và Võ Pha, sinh năm 1965, cùng trú xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên đã tử vong.

3TiT1Srm.jpgPhóng to
Một trong những loài cá nóc ở VN - Ảnh: TTO

Trưởng Công an thị xã Sông Cầu Bùi Ngọc Minh chiều nay cho biết, hiện đang trưng cầu giám định làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của hai người đàn ông nêu trên.

Theo các tài liệu y học, cá nóc là một loài cá độc. Độc chất của cá nóc được xác định từ năm 1910 có tên Tetrodotoxin, có ở hầu hết các cơ quan như gan, thận, da, mỡ và nhiều nhất ở trứng cá.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên