21/06/2008 15:39 GMT+7

Trị chứng khò khè cho trẻ

Th.s, BS TMH NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG
Th.s, BS TMH NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG

TTO - Con tôi hiện 5 tháng tuổi. Từ lúc mới sinh tới giờ có lúc bé thở nghe khò khè. Những lúc như vậy bé rất dễ bị ọc sữa nếu không kịp thời ẵm đứng lên và vỗ nhẹ vào lưng.

Tôi có hỏi một số người thì cho là do cháu được sinh mổ nên đờm nhớt chưa ra hết, lớn lên sẽ từ từ khỏi. Và khi khám sức khỏe định kỳ cho bé, các bác sĩ đều cho là bình thường không sao, lớn sẽ dần hết.

Nhưng tháng rồi tôi cho bé đi khám định kỳ, có một vị bác sĩ nhi khoa tại BV Phụ sản quốc tế cho là do phổi con tôi yếu nên thường bị thở khò khè như vậy, sau này rất dễ dẫn đến chứng hen suyễn và cho thuốc uống. Con tôi đã uống hết thuốc nhưng vẫn thấy không thay đổi.

Rất mong bác sĩ cho tôi biết đó có phải là triệu chứng của bệnh suyễn không và có cách nào trị dứt?

(Bạn đọc)

- Trả lời của phòng mạch online:

Theo lời chị mô tả, con chị rất có khả năng bị một trong hai bệnh sau:

Thứ nhất: bệnh trào ngược dịch vị từ dạ dày vào vòm mũi họng thường xuyên làm tăng tiết đàm nhớt ở vùng này, gây triệu chứng khò khè và rất dễ ọc sữa.

Thứ hai: cũng có thể cháu có cơ địa dị ứng nên gây tăng tiết và ứ đọng đàm nhớt ở vùng vòm mũi họng gây triệu chứng khò khè, làm bé bị nghẹt mũi ít nhiều, thở bằng miệng làm khô niêm mạc vùng họng và bên dưới nên dễ bị kích thích phản xạ nôn khiến bé ọc sữa.

Điều chị cần làm là rửa vòm mũi họng cho bé thật tốt bằng nước muối sinh lý ngày 3-5 lần: cách làm cho trẻ nằm nghiêng nhỏ nước muối vào lỗ phía trên cho đến khi thấy nước muối chảy ra ở lỗ bên dưới, và đổi bên làm tương tự cho bên kia.

Cần làm đi làm lại càng nhiều lần càng tốt, trong lúc thực hiện có thể bé có phản xạ ho hay sặc sụa do nước muối chảy vào đường thở chị không nên lo lắng, trái lại điều này giúp lớp đàm nhớt ứ đọng ở đường hô hấp sẽ đi ra ngoài làm giảm triệu chứng khò khè rất hiệu quả.

Chị nên cho bé đi khám bệnh tại khoa tai mũi họng bệnh viên nhi để được thăm khám kỹ hơn và bác sĩ có thể chỉ định cho bé sử dụng thêm một số thuốc kháng dị ứng, tan đàm, hoặc thuốc chống trào ngược phù hợp với bệnh của trẻ.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn!

B.CHÂU thực hiện

Th.s, BS TMH NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên