06/12/2016 16:22 GMT+7

​Tăng án cầu thủ CLB Đồng Nai bán độ

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 6-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử và tuyên chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai, tăng hình phạt đối với nhóm cầu thủ đội bóng Đồng Nai về hành vi đánh bạc.

Các cầu thủ đội bóng Đồng Nai tại tòa - Ảnh: Tuyết Mai

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Phát (27 tuổi, nguyên đội trưởng đội bóng Đồng Nai) 6 năm tù, tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Ba, Nguyễn Phúc Thuận 3 năm tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bên cạnh đó, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Đình Hải 1 năm 7 tháng 20 ngày tù, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện, Nguyễn Văn Tương, Hà Niệm Tiến 2 năm tù treo, Đinh Kiên Trung 2 năm 6 tháng tù treo về tội đánh bạc.

Sau bản án sơ thẩm, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai đã kháng nghị theo hướng tăng hình phạt thay đổi tội danh đối với các bị cáo Trung, Giang, Thiện, Tương, Tiến.

Theo nội dung vụ án, do CLB Đồng Nai đã cầm chắc xuất trụ hạng nên cầu thủ Phạm Hữu Phát nảy sinh ý định thực hiện dàn xếp tỉ số trận đấu tiếp theo để bán độ, kiếm tiền.

Ngày 10-7-2014, Phát gạ bán thông tin biết trước tỉ số trận bóng đá giữa CLB Đồng Nai với CLB Than Quảng Ninh diễn ra lúc 17g ngày 20-7-2014 với Trần Văn Ba - kẻ môi giới cá độ bóng đá.

Theo thỏa thuận, Phát sẽ dàn xếp tỉ số với giá 400 triệu đồng, nếu bán được, Ba sẽ bỏ túi 50 triệu đồng.

Thông qua Đỗ Hoàng Hà, Trần Đình Hải và Đồng Văn Vĩnh, Phát móc nối được Nguyễn Phúc Thuận - đối tượng chuyên tổ chức cá độ chuyên nghiệp. Thuận chỉ đồng ý mua thông tin tỉ số trận đấu với giá 200 triệu đồng.

Ngoài việc bán cho Thuận, Ba còn bán cho một đối tượng khác thông tin trước trận đấu với tổng số tiền 200 triệu đồng. Chiều 16-7, Phát đến nhà Ba nhận số tiền 325 triệu đồng.

Trước trận đấu, tại khách sạn ở Quảng Ninh, Phát đã gặp các cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến bàn bạc dàn xếp tỉ số. Sau đó, cầu thủ Phan Lưu Thế Sơn cũng được rủ tham gia.

Ngoài việc bán kết quả trận đấu, Phát còn thực hiện hành vi cá độ bóng đá trên mạng internet với giá 200 triệu đồng với việc đặt cược trong hiệp 1, CLB bóng đá Đồng Nai thua 2 bàn cách biệt.

Đúng 17g ngày 20-7, trận đấu bóng đá giữa đội Than Quảng Ninh và CLB Đồng Nai diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả. Các cầu thủ tham gia nhóm cá độ đã thi đấu không đúng sức mình.

Kết quả, hiệp 1 trận đấu, Than Quảng Ninh thắng CLB Đồng Nai với tỉ số 3-1. Kết thúc trận đấu, Than Quảng Ninh thắng với tỉ số 5-2.

Trước diễn biến của trận đấu, ngay trong hiệp 1, cảnh sát đã bắt giữ Ba, Thuận, Hải, Hà, Vĩnh. Còn 6 cầu thủ Đồng Nai tham gia bán độ bị bắt giữ ngay khi về khách sạn.

Cơ quan điều tra còn làm rõ, các bị can Phát, Giang, Trung, Thiện còn thực hiện bán độ kết quả trước trận đấu giữa CLB bóng đá Đồng Nai với CLB Thanh Hóa vào ngày 3-5-2014 trên sân vận động Thanh Hóa. Trận đấu đó, Thanh Hóa thắng CLB Đồng Nai 3-0.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn bộ nội dung vụ án. Bản án sơ thẩm xác định Đinh Kiên Trung và Phạm Hữu Phát là những người trực tiếp đứng ra tổ chức giàn xếp kết quả trận đấu giữa đội bóng Đồng Nai và đội Than Quảng Ninh là chưa chính xác.

Bị cáo Trung chỉ đứng ra tham gia cá độ chứ không trực tiếp tham gia trận đấu. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì vậy cần tách các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian.

Vì vậy HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo Tiến, Tương, Giang, Thiện từ 2 năm tù treo thành 2 năm tù giam, giữ nguyên hình phạt 2 năm 6 tháng tù treo đối với bị cáo Trung.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên