21/11/2016 16:04 GMT+7

Khởi tố vụ án sập cần cẩu đè chết nam sinh lớp 10

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Dù chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất, chưa có giấy phép xây dựng nhưng Công ty Trường Thành vẫn cho thi công dự án chung cư và biệt thự liền kề khiến cần cẩu tháp đổ sập làm chết nam sinh lớp 10.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập cần cẩu tháp dự án chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 đè chết nam sinh lớp 10 chiều 14-11 - Ảnh: DOÃN HÒA
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập cần cẩu tháp dự án chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 đè chết nam sinh lớp 10 chiều 14-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 21-11, đại tá Trần Ngọc Tú - trưởng Công an TP Vinh tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động trong vụ sập cần cẩu dự án chung cư và biệt thự Trường Thành 2 làm nam sinh lớp 10 Trường THPT Lê Viết Thuật tử vong.

Sáng 21-11, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Trường Thi (TP Vinh) của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, các cử tri cũng đề nghị khởi tố vụ án để điều tra vụ việc này.

Ông Hồ Thế Quỳnh - phó phòng Công nghiệp UBND tỉnh Nghệ An cho hay sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại trường Lê Viết Thuật, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các Sở ngành và UBND TP Vinh phối hợp lập đoàn tổng kiểm tra các công trình xây dựng cao tầng, đặc biệt là việc cấp phép xây dựng và vận hành cần trục tháp.

Theo ông Quỳnh, lý do UBND tỉnh Nghệ An hủy bỏ quyết định chủ trương và đầu tư quy hoạch xây dựng dự án này là do hai quyết định ban hành trước đó chưa phù hợp.

Đơn vị chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Trường Thành chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất và mua bán tài sản trên đất của Công ty cổ phần 471 nhưng đã triển khai xây dựng là trái quy định.

Theo báo cáo của UBND TP Vinh, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do lún sụt đế móng cẩu tháp về một phía và lắp cần trục vào trụ tháp khi chưa lắp đặt neo chống lật, gây lật móng cẩu tháp. Cần trục tháp cũng chưa được kiểm định.

Mặc dù triển khai xây dựng, đào móng, lắp cần cẩu tháp từ cuối tháng 6-2016 nhưng Công ty TNHH Trường Thành chưa có giấy phép xây dựng dự án này.

Ông Nguyễn Tất Thiện, chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: “Là lãnh đạo địa phương quản lý địa bàn để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Phía phường cũng quyết liệt kiểm tra 5 lần, xử lý lập biên bản 3 lần với chủ đầu tư, đơn vị thi công”.

Ông Thiện cũng thông tin, cán bộ của phường rất khó tiếp cận giám đốc công ty để giải quyết. Các cuộc làm việc, trao đổi chỉ diễn ra với người đại diện tại công trường là ông T.V.G - nguyên Bí thư Đảng ủy của phường (vừa hết nhiệm kỳ vào năm 2015).

Ông Đoàn Xuân Hùng, cán bộ phòng xây dựng, đô thị phường Trường Thi cũng thừa nhận: “Trong quá trình kiểm tra, cán bộ trật tự đô thị của phường cũng có sự nể nang do có mối quan hệ với người từng là lãnh đạo ở phường”. 

Như Tuổi Trẻ thông tin, chiều 14-11, cần cẩu tháp từ dự án chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 bất ngờ đổ sập sang Trường THPT Lê Viết Thuật làm em Trần Văn Hải (học sinh lớp 10A7) tử vong.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên