29/07/2016 17:05 GMT+7

Quá tải cục bộ, nước tràn gây chìm bè Vĩnh Tiến

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Ngày 29-7, đại tá Huỳnh Cầm, PGĐ Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết nguyên nhân sập bè nhà hàng Vĩnh Tiến làm hai người chết tại vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, Ninh Hải, không phải do va chạm vớitàu đưa đón khách khi cặp vào.

Khi khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện các thùng composite hở trên được lắp ghép lại cho bè nhà hàng Vĩnh Tiến nổi lên và khi bị quá tải cục bộ khiến nước tràn vào các thùng này gây chìm - Ảnh: M.T
Khi khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện các thùng composite hở trên được lắp ghép lại cho bè nhà hàng Vĩnh Tiến nổi lên và khi bị quá tải cục bộ khiến nước tràn vào các thùng này gây chìm - Ảnh: M.T

Theo đại tá Cầm, bè nhà hàng Vĩnh Tiến (20m x 30m, của Công ty TNHH Vĩnh Tiến) được thiết kế phần dưới sàn không phải thùng phuy kín (dạng phao) mà thiết kế bằng các thùng composite hở trên.

Vì vậy, khi cả trăm người dồn về một góc tranh nhau lên xuống tàu gây quá tải cục bộ đè nặng góc bè này xuống để nước tràn vào các thùng gây sập chìm bè.

Về báo cáo nguyên nhân ban đầu sập bè Vĩnh Tiến là do va chạm mạnh từ một tàu đưa đón khách khi cặp vào của đơn vị biên phòng, đại tá Cầm cho biết nguyên nhân này đã được loại trừ sau cuộc khám nghiệm các tàu và bè.                                                                

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên