24/03/2016 15:56 GMT+7

Hoãn xử vụ Viện trưởng VKS lái xe gây tai nạn liên hoàn

T.NGUYÊN - TH.NHI
T.NGUYÊN - TH.NHI

TTO - Phiên tòa đã tạm hoãn vì sự vắng mặt của các một số bị hại, nhân chứng và người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Ông Trần Quang Hùng tại phiên tòa

Chiều 24-3, TAND tỉnh Kon Tum đưa ra xét xử thẩm vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với bị cáo Trần Quang Hùng - 52 tuổi, ngụ tại 122/12 đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum - nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

Phiên tòa đã tạm hoãn vì sự vắng mặt của một số bị hại, nhân chứng và người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, khoảng 17g ngày 4-12-2015, ông Hùng điều khiển xe ô tô biển số xanh 82A-0084 lưu thông trên quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh đã gây ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông, khiến nhiều người phải nhập viện.

Khi phát hiện ông Hùng điều khiển xe ô tô có nhiều dấu hiệu bất thường, tổ tuần tra CSGT công an tỉnh Kon Tum đã truy đuổi quãng đường hơn 20km từ huyện Đăk Hà về thành phố Kon Tum.

Ông Hùng điều khiển xe ô tô đến đoạn ngã ba Trung Tín, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum đã tông vào xe mô tô biển số 82K1- 01902 do anh Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi, ngụ tại đường U Rê, phường Trường Chinh điều khiển, phía sau chở anh Nguyễn Ngọc Khánh (25 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum), làm anh Tùng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Đến đoạn khu vực ngã ba Duy Tân ô tô tiếp tục tông vào xe mô tô biển số 82K1- 01374 do chị Đoàn Thị Thủy (23 tuổi, ngụ tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) điều khiển, phía sau chở theo chị Phan Thị Thu Hường (24 tuổi, ngụ tại xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà).

Chiếc xe bị nổ lốp trước nhưng ông Hùng vẫn điều khiển bỏ chạy, đầu xe bị hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, ông Hùng bỏ trốn vào nhà riêng rồi… “cố thủ”!.

Xe ô tô ông Hùng điều khiển tai nạn

Theo kết quả điều tra, ông Hùng lái xe ô tô từ huyện Đăk Hà về thành phố Kon Tum đã liên tiếp gây ra bốn vụ tai nạn giao thông làm 6 người bị thương. Qua kiểm tra nồng độ cồn đo được khi ông Hùng lái xe gây tai nạn liên hoàn là 0,982mg/1 lít khí thở.

Tổng số tài sản thiệt hại trong vụ tai nạn gồm xe mô tô và ô tô trị giá trên 76 triệu đồng, tỷ lệ thương tật của 6 nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định 118,99%.

Sau khi gây tai nạn, gia đình ông Hùng đã bồi thường, khắc phục hậu quả tiền thuốc men, chữa trị cho các nạn nhân trên 84 triệu đồng...

Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây xôn xao dư luận bởi người điều khiển xe ô tô mang biển số xanh, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện trong tình trạng sử dụng bia rượu, lái xe gây tai nạn bỏ chạy, khi bị truy đuổi ông này đã chạy về nhà cố thủ.

T.NGUYÊN - TH.NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên