05/08/2015 18:31 GMT+7

Lập kế hoạch cướp tiền dành dụm của người hàng xóm

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Biết bà Toàn thường giấu tài sản giá trị trong túi vải ở lưng quần, Nguyễn Băng Hồ cùng đồng bọn đã bất ngờ khống chế, bóp cổ bịt miệng bà Toàn để cướp bằng được túi tài sản này.

Nguyễn Băng Hồ tại cơ quan công an - Ảnh: A.X
Nguyễn Băng Hồ tại cơ quan công an - Ảnh: A.X

Chiều 5-8, Cảnh sát điều tra Công an Q.9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Băng Hồ (29 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Bùi Dương Minh Châu (33 tuổi, quê tỉnh Đồng Pháp) để điều tra hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm.

Theo cơ quan công an, trưa 3-8, do Hồ mượn xe máy của Châu đi cầm nên Châu qua nhà trọ của Hồ (tại khu phố Giãn Dân, P.Long Bình, Q.9) yêu cầu Hồ đi chuộc lại xe.

Hồ nói không có tiền rồi rủ Châu đi tìm một người bạn tên Trận (quê TP Cần Thơ, anh em cột chèo với Hồ) để nghĩ cách “làm ăn” kiếm tiền chuộc xe.

Sau khi gặp Trận, cả 3 bàn bạc sẽ đi cướp tài sản của bà Nguyễn Thị Toàn (còn gọi Ba Soi, ngụ cùng dãy nhà trọ với Hồ).

Sáng hôm sau 4-8, Trận đưa cho Hồ giữ một roi điện trong túi quần để thực hiện kế hoạch chích nạn nhân ngất xỉu. Đến khoảng 10g cùng ngày, cả ba đi về khu nhà trọ của bà Toàn để thực hiện việc cướp tài sản.

Đến khu nhà trọ, thấy bà Toàn đang may vá một mình tại sàn gỗ trước cửa phòng trọ thì Hồ xông vào dùng tay bóp cổ, bịt mắt bà Toàn đè xuống. Bà Toàn la lên thì Hồ lấy tấm vải nhét vào miệng, trùm mặt bà Toàn nhưng bà vùng vẫy khiến tấm vải rơi xuống thấy mặt tên cướp.

Thấy vậy, Trận lao đến giúp sức đè bà Toàn xuống, tụt quần nạn nhân ra với mục đích cướp bằng được túi vải đựng tài sản mà bà Toàn giấu bên trong. Giật mãi túi vải không đứt nên Trận dùng cây kéo đe dọa “nếu la lên hay chống cự sẽ đâm chết”, rồi dùng kéo cắt túi vải đựng tài sản.

Bùi Dương Minh Châu tại cơ quan công an - Ảnh: A.X
Bùi Dương Minh Châu tại cơ quan công an - Ảnh: A.X

Cướp xong, cả hai bỏ chạy thì bà Toàn truy hô cướp khiến nhiều người dân đuổi theo bắt giữ được Hồ, còn Trận bỏ chạy vào khu đồi cây gần đó.

Lúc này, Châu đứng bên ngoài thấy hai người bạn bỏ chạy nên hoảng sợ chạy theo nhưng bị công an bắt giữ sau đó. Riêng Trận đã nhanh chân trốn thoát cùng túi vải đựng tài sản của bà Toàn.

Tại cơ quan điều tra, Hồ và Châu đã tường trình lại toàn bộ sự việc như trên. Hồ khai nhận do trước đây Trận cũng ở khu trọ nên biết rõ việc bà Toàn hay giấu tiền, vàng trong một túi vải giấu bên trong lưng quần. Trong lúc túng quẫn, nên cả hai rủ nhau cướp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Theo lời khai của bà Toàn, trong túi vải bị mất đựng nhiều tiền, vàng trị giá khoảng 55 triệu đồng mà bà đã dành dụm được trong một thời gian dài lao động. Hiện cơ quan công an đang truy bắt Trận, củng cố hồ sơ vụ việc.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cướp giựt TP.HCM