02/06/2015 21:31 GMT+7

Hai chị em lập mưu bắt kẻ lừa đảo

MỸ THƯƠNG
MỸ THƯƠNG

TTO - Ngày 2-6, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải phó thủ trưởng điều tra công an Q.12, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Linh (37 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tấn Linh khai nhận hành vi của mình tại cơ quan cảnh sát điều tra - Ảnh: Mỹ Thương

Trước đó ngày 30-5 chị T.T.T (31 tuổi, quê Đồng Nai) bắt giao Linh cho công an phường Tân Thới Nhất có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai của Linh và chị T tại cơ quan công an: Từ đầu năm 2014 hai người bắt đầu quen biết qua Zalo và có tình cảm với nhau. Đầu tháng 5-2015 do thiếu tiền nên Linh nảy sinh ý định lừa chị T để kiếm tiền.

Linh dùng giấy báo cắt theo kích thước tờ 200 ngàn đồng thành một xấp dày, bên trên Linh chỉ bỏ một tờ 200 ngàn còn phía dưới dùng giấy và băng keo dán lại. Sau đó Linh nhắn tin rủ chị T đi chơi. Khi hai bên gặp nhau Linh bỏ cọc tiền giả đã chuẩn bị sẵn vô cốp xe chị T để tạo lòng tin.

Sau đó cả hai đi chơi quanh khu vực TP.HCM rồi vô khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau khi rủ chị T đi chơi Linh kêu chị này cất hết điện thoại, nữ trang vô cốp xe đề phòng cướp giật. Khi đi chơi về đến cây xăng số 104, đường Phan Văn Hớn (P. Tân Thới Nhất, Q.12), Linh nói ghé vào đổ xăng, T. xuống xe đi bộ qua bên đường mua trái cây, sau đó Linh không vào đổ xăng mà chạy xe bỏ đi (xe hiệu Kimo, trong cốp xe có 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy S5, 1 sợi dây chuyền vàng 18K, 1 lắc đeo tay, tổng trị giá tài sản khoảng 68 triệu đồng của T.).

Thời điểm xảy ra vụ việc T. không đến CAP trình báo mà tự đi tìm. Sau đó T về nhờ em gái tên S làm quen lại với L trên zalo. Qua đó T và S hẹn gặp Linh tại khu vực phường Tân Thới Nhất vào ngày 30-5. T và S bắt giữ Linh giao công an phường. 

MỸ THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên