28/05/2015 19:51 GMT+7

Vụ hỗn chiến 1 người chết: người nổ súng là một công an

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Theo Công an Hải Phòng, đã xác định người nổ súng trong vụ hỗn chiến là đại úy Lương Văn Phong (Phó Đội trường Đội CSGT Công an huyện An Dương).

Chiều 28-5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ hỗn chiến xảy ra tối ngày 24-5 tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương. Vụ việc có một người trúng đạn chết tại chỗ và nhiều người bị thương nặng.

Theo Công an Hải Phòng, người nổ súng là đại uý Lương Văn Phong (37 tuổi, Phó Đội trường Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, 19g ngày 24-5, thực hiện nhiệm vụ được giao về việc nắm tình hình ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản tại khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương) đại uý Phong (37 tuổi, Phó Đội trường Đội CSGT - trật tự - cơ động Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã đến khu trọ ở thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương để gặp chị Mùi Thị Hoa (36 tuổi), Lò Thị Vui (40 tuổi) cùng có hộ khẩu đăng ký thường trú tại Mộc Châu, Sơn La; Phạm Văn Vỹ (40 tuổi), Bùi Văn Tài (45 tuổi) cùng trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Khoảng 21g cùng ngày Phạm Văn Vỹ đi bộ sang quán cơm của chị Phạm Thị Trinh (34 tuổi, trú tại quận Kiến An) ở cùng thôn Trạm Bạc. Tại đây Vỹ có mâu thuẫn với chị Trinh và một số người khác. Vỹ đã về nhà trọ lấy kiếm chém chị Trinh bị thương ở tay trái (thương tật giảm 12% sức khoẻ).

Sau khi được can ngăn, Vỹ mượn xe máy và bỏ đi.

Khoảng 15 phút sau, có hơn 10 người đi xe máy cầm theo dao kiếm tìm đến khu trọ của chị Hoa. Có hai đối tượng cầm dao lao vào chém đại uý Phong cùng một người khác tại đây.

Ông Phong bỏ chạy thì bị các đối tượng cầm dao đuổi theo truy sát.

Khi ông Phong chạy ra ôtô của mình đang đậu bên ngoài thì bị ông Bùi Đức Ngọc (35 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm kiếm áp sát chém nhiều nhát vào người.

Đại uý Phong đã lấy khẩu súng K54 (vũ khí được đơn vị trang cấp) để trong xe lên đạn và nổ súng, Ngọc trúng đạn và tử vong.

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an huyện An Dương và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh tạm giữ Phạm Văn Vỹ về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng có hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. 

Về trách nhiệm của đại uý Phong, Công an Hải Phòng chưa cung cấp thông tin cụ thể mà chỉ xác nhận ông Phong đang nằm trong bệnh viện điều trị vết thương.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên