17/09/2014 14:33 GMT+7

Hai nhóm đua xe truy sát nhau cùng ngồi tù

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Bị khiêu khích khi đua xe, hai nhóm của Nguyễn Minh Quý và Lai Văn Dự lao vào rượt đuổi, đâm chém nhau loạn xạ tại TTTM cái Khế Cần Thơ khiến Quý chết, 3 bị thương.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Minh Tâm

Ngày 17-9, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét vụ xử hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm thanh niên vì mâu thuẫn khi khiêu khích đua xe khiến 1 người chết và 3 người bị thương xảy ra tại Trung tâm thương mại (TTTM) Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

6 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lai Văn Dự (21 tuổi, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), Phan Hồng Thanh (22 tuổi), Huỳnh Tấn Thái (27 tuổi, cùng ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ), Thiều Hồng Văn (22 tuổi), Trần Thế Anh (25 tuổi) và Thái Bạch Ngọc (23 tuổi) cùng ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Trong đó 4 bị cáo Dự, Thanh, Thái, Văn, Anh bị xét xử về 2 tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”. Bị cáo Ngọc bị xét xử về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0g10 phút rạng sáng ngày 19-9-2013, giữa nhóm của Nguyễn Minh Quý và nhóm của Lai Văn Dự xảy ra mâu thuẫn do khiêu khích đua xe.

Hai bên đã gọi điện cho bạn bè của nhau để giải quyết mâu thuẫn. Một trận chiến kinh hoàng đã xảy ra ngay sau đó tại Trung tâm thương mại Cái Khế gây náo loạn cả khu vực.

Hậu quả của vụ ẩu đả khiến Quý chết ngay tại chỗ; 3 người bạn của Quý bị thương từ 2-4%.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dự 17 năm tù về tội “giết người”, 1 năm tù về tôi “cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. 

Bị cáo Ngọc bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “giết người”.

Các bị cáo còn lại gồm bị cáo Thanh bị tuyên phạt 17 năm tù; Thái 15 năm tù; Văn 14 năm tù; Anh 14 năm tù cùng về 2 tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”. Đồng thời, tòa cũng tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho các gia đình bị hại với tổng số tiền trên 78 triệu đồng.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên