07/07/2014 12:15 GMT+7

Vụ "cát tặc" ở Hồng Ngự: Nguyên bí thư huyện ủy lãnh 1 năm tù

Tin, ảnh: THANH TÚ
Tin, ảnh: THANH TÚ

TTO - Sáng nay 7-7, tại TAND tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng xét xử vụ án “cát tặc” ở Hồng Ngự đã tuyên án đối với 11 bị cáo.

Xp8sjrV6.jpgPhóng to
Các bị cáo tại tòa

Viện kiểm sát đề nghị mức án khá nhẹ với các "cát tặc"11 “cát tặc” ở Hồng Ngự ra vành móng ngựa

Phần lớn bị cáo đều được HĐXX tuyên án thấp hơn mức án mà VKS đã đề nghị trước đó. Chỉ có bị cáo Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) bị tuyên án khá cao là 1 năm tù giam (theo đề nghị của VKS trước đó từ 9-12 tháng tù giam).

Hai bị cáo Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự) và Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) tuy cùng bị VKS đề nghị 6-9 tháng tù giam nhưng HĐXX tuyên Ngô Xuân Cảnh mức án án 6 tháng tù giam còn Nguyễn Quốc Hưng 4 tháng tù giam.

Cả ba bị cáo trên đều bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên với mức án tù giam lần lượt như: Dương Tấn Quốc với mức án 1 năm 6 tháng tù, Phan Thanh Dân là 1 năm 2 tháng 15 ngày tù, Lương Công Thành mức án 1 năm 2 tháng 9 ngày tù, Phạm Thanh Sơn với mức án 1 năm 7 tháng 26 ngày tù, Nguyễn Văn Mương với mức án 1 năm 2 tháng 22 ngày tù, Nguyễn Hoàng Hải mức án 1 năm 1 tháng 29 ngày và Nguyễn Minh Triết chịu mức án 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng Phòng TN&MT huyện Hồng Ngự) bị tuyên phạt mức án 6 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

5oLDniz4.jpgPhóng to
Bị cáo Nguyễn Hồng Lâm tại tòa
Tin, ảnh: THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên