22/02/2013 14:31 GMT+7

Bắt 2 phó giám đốc sở và 1 giám đốc trung tâm

ĐOÀN ANH - BÙI LIÊM
ĐOÀN ANH - BÙI LIÊM

TT - Ba người nói trên liên quan vụ bán đấu giá vườn cao su gây thất thu ngân sách hơn 25 tỉ đồng.

2HmLQpxC.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Tuấn Cảnh, phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, bị lực lượng công an bắt giữ - Ảnh: TƯỜNG LINH
dESPk4c3.jpgPhóng to
Người dân hiếu kỳ tụ tập trước Sở Tài chính xem cơ quan công an bắt ông Trương Văn Phẩm, phó giám đốc sở - Ảnh: BÙI LIÊM

Sáng 22-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Tuấn Cảnh (53 tuổi), phó giám đốc Sở Tư pháp kiêm giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; ông Trương Văn Phẩm (55 tuổi), phó giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Minh Luân (51 tuổi), giám đốc Quỹ phát triển đất thuộc UBND tỉnh Bình Phước, nguyên trưởng phòng giá và quản lý công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước, về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi thực hiện lệnh bắt ba bị can trên tại nơi làm việc, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, nhà riêng các bị can và thu giữ nhiều tài liệu. Đến khoảng 11g cùng ngày, việc khám xét kết thúc, sau đó cả ba bị can được đưa lên xe chuyên dụng về trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước. Đây là một trong ba vụ án mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3-2008 UBND tỉnh Bình Phước lập ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường từ ngã ba Lộc Tấn đến trung tâm huyện Bù Đốp và khai hoang, trồng mới 1.000ha cây cao su do ông Trương Tấn Thiệu làm trưởng ban.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án trồng 1.000ha cao su trên diện tích đất rừng chuyển đổi theo quy hoạch ba loại rừng để tạo vốn thực hiện dự án. Tháng 5-2010, UBND tỉnh Bình Phước lập hội đồng định giá bán đất cao su để lấy tiền đầu tư dự án trên và phân công ông Trương Văn Phẩm làm chủ tịch hội đồng định giá, ông Trần Tuấn Cảnh và ông Nguyễn Minh Luân được phân công làm thành viên trong hội đồng định giá.

Sau đó UBND tỉnh Bình Phước giao Sở Tài chính phối hợp các sở Tư pháp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên - môi trường chọn một trong số các lô cao su (trong tổng diện tích 323ha) thí điểm bán đấu giá công khai theo phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm cơ sở xác định giá của các lô còn lại.

Tháng 8-2010, UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm của 3 lô cao su (diện tích 31,3ha) trên là 11,046 tỉ đồng (bình quân 353 triệu đồng/ha) và giao Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, Sở Tài chính tổ chức bán đấu giá. Sau hai lần thông báo vẫn không có ai đăng ký đấu giá, lấy lý do đó tháng 10-2010 UBND tỉnh đã ra quyết định giảm 30% giá khởi điểm xuống còn 8,261 tỉ đồng (trung bình 264 triệu đồng/ha).

Tuy nhiên đến tháng 12-2010, UBND tỉnh quyết định bán thẳng ba lô cao su thí điểm, sau đó bán hết 292ha cao su còn lại cho một khách hàng là ông Lê Văn Sương. Việc giảm 30% giá, UBND tỉnh không xin ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, gây thất thu ngân sách trên 25 tỉ đồng.

Bởi theo các chủ vườn cao su tại tỉnh Bình Phước, thời điểm cuối năm 2010 giá 1ha cao su hai năm tuổi ngoài thị trường từ 450-550 triệu đồng (nếu mua khoảng 10-20ha). Còn 323ha cao su là tài sản Nhà nước được bán với giá chỉ 264 triệu đồng/ha. Ngoài ra quy trình bán đấu giá “có vấn đề” như: việc bán đấu giá chỉ có một người tham gia, đăng báo sai nguyên tắc, không thông báo rõ diện tích, địa điểm, hiện trạng các lô bán thí điểm, có dấu hiệu thông thầu...

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã có các quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ba bị can trên. Nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho hay đã yêu cầu các cá nhân liên quan có trách nhiệm tự bỏ kinh phí khắc phục vụ sai phạm trong việc bán thí điểm hơn 31ha cao su.

Theo báo cáo tiến độ thực hiện khắc phục hậu quả các dự án có liên quan đến trách nhiệm của ông Trương Tấn Thiệu, UBND tỉnh Bình Phước đề nghị thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Công an tỉnh làm rõ việc tổ chức bán đấu giá diện tích 292ha cao su có thực hiện đúng quy định, có thông thầu hay không, đồng thời xác minh nguồn gốc của khoản tiền mua vườn cao su từ trúng đấu giá của ông Lê Văn Sương.

Chưa bãi miễn chức danh chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trương Tấn Thiệu

Ủy ban Kiểm tra trung ương họp từ ngày 12 đến 19-11-2012 đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Tấn Thiệu, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật cảnh cáo về chính quyền và cho thôi chức chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Theo Ủy ban Kiểm tra trung ương, trong thời gian làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, ông Thiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy. Làm trái các quy định của pháp luật trong việc giao đất đối với một số dự án, thay đổi chủ đầu tư, phương thức đầu tư cùng một số sai phạm khác gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thu nhiều tỉ đồng ngân sách, gây dư luận bất bình trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Một nguồn tin cho biết được phép của Tỉnh ủy Bình Phước, sau khi đi Singapore chữa bệnh ông Trương Tấn Thiệu tiếp tục điều trị bệnh tại nhà riêng ở tỉnh Bình Dương, do đó kỳ họp HĐND tỉnh Bình Phước bất thường để tiến hành bãi miễn chức danh chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Thiệu vẫn chưa được xác định.

ĐOÀN ANH - BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên