03/01/2013 12:23 GMT+7

Vụ cá độ bóng đá xuyên quốc gia: bắt 7 nghi can

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Chiều 2-1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng cho biết giai đoạn 1 của chuyên án BCA 412B liên quan đến hàng loạt đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, cờ bạc xuyên quốc gia, công an đã bắt khẩn cấp bảy nghi can.

HmpjSgtj.jpgPhóng to

Công an đọc quyết định bắt đối tượng Nguyễn Văn Vinh - Ảnh: CTV

Các nghi can bị bắt giữa gồm Lữ Khánh Tùng (43 tuổi, trú tổ 42, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà - nhân viên bảo vệ khách sạn), Lê Kỳ Hoan (35 tuổi, trú 99 Hải Phòng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu - tổng giám đốc Công ty cổ phần xuyên Đông Dương), Lê Đức Vũ (37 tuổi, trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), Phạm Văn Tuấn Anh (32 tuổi, trú tổ 21, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu - nhân viên lái xe), Lương Thị Anh Đào (44 tuổi, trú số 6 - Châu Thị Vĩnh Tế, TP Đà Nẵng).

Từ lời khai của các nghi can này, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Cường (42 tuổi, trú tại P.Bình Hưng, TP Phan Thiết). Sau khi tiến hành mở rộng vụ án, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi, trú tổ 10, đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Nam Dương, Q.Hải Châu - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Vinh Quang Nguyễn).

Trong quá trình bắt, khám xe nhà Vinh, công an tạm giữ một ôtô của Vinh và hơn 200 triệu đồng cùng nhiều điện thoại, thẻ tín dụng, máy tính xách tay và các tài liệu liên quan đến hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Đà Nẵng, lời khai ban đầu xác định đường dây cá độ bóng đá này có rất nhiều người tham gia. Từ năm 2010, Nguyễn Anh Cường trực tiếp nhận mạng cá độ bóng đá từ nước ngoài thuộc các giải bóng đá quốc tế như Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức... phân phát về TP Đà Nẵng cho Vinh và Đào.

Tại Đà Nẵng, Vinh và Đào tiếp tục phân phát cho hàng trăm người chơi khác tại Huế, TP.HCM, Hà Nội... trong đó có Vũ, Anh, Hoan, Tùng. Các đối tượng chân rết tiếp tục phân phối cho người chơi khác, tạo thành đường dây khép kín, với số tiền ăn thua cả trăm tỉ đồng. Liên quan đến đường dây cá độ này đã hình thành nhóm tội phạm thuê người trực tiếp đi thu tiền nợ và chung độ các con bạc, gây ra tình trạng đòi nợ thuê, xiết nợ…

Hiện số lượng các đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá này ở ngoài xã hội rất lớn, công an đang mở rộng điều tra để làm rõ quan hệ của các nhóm tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Cung, phó Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Đà Nẵng, cho biết ngoài 7 bị can bị bắt về tội đánh bạc đã có hai trường hợp đến công an trình diện và thành khẩn khai báo, được cho tại ngoại.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên