27/06/2009 20:40 GMT+7

Tài xế xe khách đâm chém nhau để giành khách

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Ngày 27-6, Đội cảnh sát 113 (Công an Đà Nẵng) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật là hai cây mã tấu, bốn ống sắt, hai ôtô khách cùng các đối tượng liên quan đến vụ đâm chém nhau giữa các tài xế, phụ xe diễn ra đêm 26-6 cho Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) giải quyết.

Trước đó, lúc 20g ngày 26-6, tại quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba Huế (TP Đà Nẵng), ôtô khách 47V-2337 do tài xế Hồ Văn Lang (Phù Cát, Bình Định) điều khiển đang dừng xe đón khách dọc đường thì xe khách 53N-3012 (nhà xe Thanh Hoa) do Lê Thanh Bình (tạm trú Q.3, TP.HCM) điều khiển hướng Nam - Bắc khi đến địa điểm trên cũng ép xe vào lề đường để đón khách.

Phụ xe của hai xe mâu thuẫn trong việc giành giật khách dẫn đến xô xát. Sau đó tài xế Bình đã lấy mã tấu loại tự chế dài 1,2m giấu sẵn trên xe và chém tài xế phụ tên Sâm của xe 47V-2337 bị thương.

Tiếp đó là màn rượt đuổi chém nhau giữa phụ xe, tài xế của hai xe làm náo loạn cả khu phố và làm kinh hoàng mấy chục hành khách đi trên xe. Hậu quả là ngoài Sâm còn thêm một phụ xe của xe 47V-2337 bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng CS 113 đã có mặt và tịch thu vũ khí là hai mã tấu và bốn ống sắt.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tiếp tục điều tra.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên