31/05/2007 10:57 GMT+7

Hong Kong: 40% cha mẹ không chăm sóc được con cái

THỦY NGUYỄN (Theo Xinhua)
THỦY NGUYỄN (Theo Xinhua)

TTO - Đây là cuộc khảo sát được thực hiện với 1.553 hộ gia đình, kéo dài từ tháng 11-2006 và kết thúc vào tháng 1-2007, do Hiệp hội những câu lạc bộ của thanh thiếu niên ở Hong Kong thực hiện. Lý do là các ông bố bà mẹ quá bận rộn với công việc của họ.

Ln4P8PIz.jpgPhóng to
Con cái luôn cần sự quan tâm của cha mẹ - Ảnh minh họa
TTO - Đây là cuộc khảo sát được thực hiện với 1.553 hộ gia đình, kéo dài từ tháng 11-2006 và kết thúc vào tháng 1-2007, do Hiệp hội những câu lạc bộ của thanh thiếu niên ở Hong Kong thực hiện. Lý do là các ông bố bà mẹ quá bận rộn với công việc của họ.

Kết quả cho thấy 67% các ông bố bà mẹ thường xuyên phải làm việc quá giờ. Trong số đó, khoảng 38% bố mẹ cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi đến nỗi không còn muốn tham gia bất kỳ hoạt động nào hay chơi đùa với con cái sau khi đi làm về.

Một nửa trong số các bạn trẻ tham gia khảo sát than phiền không bao giờ có được sự giúp đỡ từ bố mẹ khi gặp những vấn đề rắc rối, hay như bố mẹ họ chưa bao giờ biết rằng họ thực sự cần gì. Có lẽ ngoài tài chính ra thì hơn một nửa số bạn trẻ này nghĩ rằng không thể nhờ cậy gì nơi bố mẹ.

THỦY NGUYỄN (Theo Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên