26/10/2014 09:07 GMT+7

​Xây dựng lớp thanh niên hào hiệp và nhân hậu

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Ðại hội đại biểu Hội LHTN VN TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019 đã bế mạc hôm 25-10 sau hai ngày làm việc.

 
Anh Phạm Hồng Sơn (người giơ tay) cùng các thành viên Ủy ban Hội LHTN VN TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt đại hội - Ảnh: Quang Định

Anh Phạm Hồng Sơn làm chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM

79 thành viên được đại hội hiệp thương tham gia Ủy ban Hội LHTN VN TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019 đã ra mắt nhận nhiệm vụ. 23 anh chị tham gia ban thư ký và 5 anh chị được hiệp thương vào ban kiểm tra của Hội.

Anh Phạm Hồng Sơn, chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM nhiệm kỳ 2009-2014, tiếp tục được đại hội hiệp thương chọn làm chủ tịch nhiệm kỳ 2014-2019. Anh Sơn sinh năm 1981, quê Bến Tre, cử nhân hành chính, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp chính trị và hiện là ủy viên Trung ương Đoàn, ủy viên đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHTN VN, phó bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Bảy phó chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các anh chị: Phan Thị Thanh Phương (ủy viên thường vụ Thành đoàn, phó trưởng ban mặt trận - an ninh quốc phòng - địa bàn dân cư), Hồ Tấn Đạt (phó trưởng ban mặt trận - an ninh quốc phòng - địa bàn dân cư), Trần Thị Thanh Thảo (bí thư Quận đoàn - chủ tịch Hội LHTN Q.4), TS Nguyễn Bá Hải (ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), TS.BS Vũ Trí Thanh (chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM), kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong (chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM) và đại đức Thích Trung Nguyện (phó văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM).

Lớn hơn nguồn vốn giúp làm ăn, khơi gợi ý tưởng đóng góp xây dựng thành phố phát triển chính là tạo ra môi trường công bằng, cơ chế dân chủ, sao cho tất cả bạn trẻ thành phố có năng lực đều có thể tham gia, thi tuyển lựa chọn được cán bộ lãnh đạo trẻ, giỏi, có năng lực
Ông VÕ VĂN THƯỞNG 
(ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM)

Phát biểu trước hơn 400 đại biểu trẻ, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Hội LHTN VN TP.HCM phải xây dựng lớp thanh niên thành phố năng động, sáng tạo, dám chấp nhận khó khăn thử thách nhưng hào hiệp và nhân hậu, xứng đáng là lực lượng kế tục xuất sắc dựng xây thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Kiến tạo chân dung thanh niên

Theo ông Thưởng, lãnh đạo thành phố luôn coi trọng công tác thanh niên, đặt thanh niên ở vị trí trọng tâm. Vì vậy, với vai trò là tổ chức tập hợp mạnh mẽ các đối tượng thanh niên, Hội phải thay đổi không gian, phương thức tập hợp, có khả năng kết nối định hướng và cũng phải có mối quan hệ quốc tế rộng rãi trong bối cảnh cộng đồng ASEAN hình thành không lâu nữa.

“Hội cần tạo môi trường giúp thanh niên rèn luyện, hoàn thiện nhân cách, để mỗi bạn trẻ làm tốt nhiệm vụ công dân, có ý thức xã hội, nuôi dưỡng ước mơ, xây hoài bão lớn, hành động vì công bằng, dân chủ, văn minh” - ông Thưởng lưu ý.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nói bằng tình cảm của người nhiều năm gắn bó với công tác thanh niên thành phố, ông thấy tự hào vì nhiều lớp cán bộ Hội thành phố ngày càng trưởng thành, chuyên nghiệp tổ chức phong trào, mạnh dạn chia sẻ với thanh niên.

Tuy vậy, ông Thưởng cho biết ông rất trăn trở, lo toan khi còn nhiều bạn trẻ, một bộ phận thanh niên không rõ định hướng phấn đấu, thiếu ý chí vươn lên, nói to tát mà không làm được điều cụ thể.

Và ông nhận định: “Sức hấp dẫn, lôi cuốn của Hội chưa mạnh, một bộ phận cán bộ Hội chưa theo kịp thanh niên, chưa đúng vai trò dẫn dắt, đầu tàu của thanh niên”.

Cho rằng hoạt động của Hội không chỉ đáp ứng mong mỏi của thanh niên TP.HCM mà còn có nhiệm vụ đóng góp, lan tỏa trong phong trào thanh niên phía Nam và cả nước, Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn - chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Ðắc Vinh đề nghị Hội LHTN thành phố cần làm tốt ba việc.

Ðó là xây dựng mô hình hoạt động Hội phù hợp từng địa bàn, nhất là khu vực dân cư; lưu ý cơ chế hoạt động của các hội thành viên, câu lạc bộ trực thuộc và chú trọng hiệu quả đào tạo cán bộ Hội tâm huyết, có khả năng vận động, thuyết phục, xứng đáng là thủ lĩnh thanh niên.

Anh Vinh đề nghị song song việc giúp thanh niên làm ăn, thể hiện vai trò xung kích tình nguyện trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an toàn giao thông, Hội phải dành sự quan tâm nhiều hơn đến thanh niên chậm tiến, sau cai nghiện, hoàn lương để giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

“Làm sao nhiệm kỳ mới Hội phải thắp sáng ngọn lửa yêu nước, thôi thúc thanh niên sống đẹp, sống có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, xã hội và xả thân cống hiến” - anh Vinh phát biểu.

Nội dung trọng tâm

Một phong trào, một chương trình là điểm nổi bật trong công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố năm năm tới đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành cao. Cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu VN” của Trung ương Hội LHTN VN, phong trào của Hội LHTN thành phố sẽ là “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM Phạm Hồng Sơn cho biết phong trào sẽ quan tâm cổ vũ thanh niên thành phố sống đẹp, sống có ích; lập thân, lập nghiệp, làm giàu và biết sống vì Tổ quốc, vì cộng đồng.

Song song đó sẽ chú trọng xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Anh Phạm Hồng Sơn cho rằng với tính chất là mặt trận rộng rãi của mọi đối tượng thanh niên, Hội không nên quá câu nệ, nguyên tắc mà nên mang sắc thái gần gũi, trẻ trung để bất kỳ bạn trẻ nào cũng tìm thấy hình ảnh của mình qua từng hoạt động Hội.

Trong đó sẽ không đặt nặng việc kiểm tra, giám sát mà thông qua hoạt động Hội chú trọng nhiều hơn đến việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên thành phố bằng các công cụ, trong khả năng của tổ chức Hội.

Ba đề án, chương trình trọng tâm cũng đã nhận được sự đồng thuận gần tuyệt đối của đại hội. Việc tăng vốn cho Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp từ nguồn vốn ủy thác của lãnh đạo thành phố mở ra nhiều cơ hội, giúp các bạn trẻ tự tin khởi nghiệp thời gian tới.

Cũng vậy, các chương trình hỗ trợ thanh niên hoàn lương, sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và hành động vì môi trường xanh để dần hình thành nếp sống xanh trong cộng đồng cũng là những điểm nhấn hứa hẹn sự khởi sắc cho hoạt động Hội sắp tới.

Bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường mong muốn Hội phải bắt mạch mạnh mẽ mọi đối tượng thanh niên và trở thành tiếng nói đại diện cho thanh niên thành phố. Hoạt động Hội phải ngày càng phát huy tốt hơn mọi nguồn lực của thanh niên, thể hiện rõ vai trò xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ thành phố.

“Ðoàn sẽ làm tốt vai trò lãnh đạo tập thể, tạo điều kiện, nhân lực cán bộ làm nòng cốt cho hoạt động của Hội” - bí thư Thành đoàn khẳng định.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên