24/05/2013 06:23 GMT+7

Lại đua nhau trồng cà phê

HẢI LĂNG
HẢI LĂNG

TT - Người dân ở huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) lo ngại khi có một số người đổ xô trồng cà phê ngay trên đồi cao có độ dốc lớn, nhiều nơi thậm chí không có nước tưới. Nguyên nhân là giá cà phê nhân hai năm trở lại đây tăng hơn 35.000 đồng/kg.

Ngày 23-5, ông Nguyễn Trọng Lâm - trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn - cho biết chỉ trong năm tháng qua, diện tích cà phê huyện này lên đến 610ha, tăng gần gấp đôi diện tích cà

phê trước đó. Theo ông Lâm, đây là sự phát triển không bền vững, chỉ chạy theo cái lợi trước mắt. “Năm 2000 khi giá cà phê tăng cao, người dân đã đua nhau trồng để rồi hai năm sau khi cà phê rớt giá lại phải chặt bỏ, rất lãng phí” - ông Lâm nói.

HẢI LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên