18/09/2016 18:01 GMT+7

​Bổ sung nguồn “cứu” điện phía Nam

ANH ĐỨC
ANH ĐỨC

TTO - Tập đoàn Điện lực VN (EVN) ngày 18-9 ra thông báo khẳng định đã hòa thành công lần đầu vào lưới điện quốc gia tổ máy số 1 của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 (Trà Vinh).

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 đã bước vào khâu hoàn thiện, chuẩn bị phát điện chính thức - Ảnh: VIỆT HÀ
Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 bước vào khâu hoàn thiện, chuẩn bị phát điện chính thức - Ảnh: VIỆT HÀ

EVN cho biết tổ máy này có công suất lớn, lên tới 622,5 MW (hầu hết nhiệt điện hiện nay mỗi tổ máy chỉ khoảng 300 MW - PV).

Trong giai đoạn điện miền Nam căng thẳng tới đây, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 (sản lượng điện sản xuất hằng năm khoảng 7,8 tỉ kWh) khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp tới khoảng 9% tổng sản lượng điện toàn miền Nam năm 2016.

Điều này, theo EVN, sẽ tăng cường khả năng cung ứng điện cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giảm sản lượng điện phải truyền tải từ Bắc vào Nam, giảm tổn thất điện năng.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3, theo EVN, sẽ sử dụng nhiên liệu than nhập khẩu từ nước ngoài, dùng công nghệ đốt hiện đại để đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Than sẽ được vận chuyển đến nhà máy bằng phương tiện vận tải thủy có tải trọng lớn.

ANH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên