16/09/2016 06:12 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai sẽ bán 20.000ha cao su 
cho Trung Quốc?

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Trong trường hợp phương án tái cơ cấu nợ không được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận, Hoàng Anh Gia Lai sẽ bán 20.000ha trong hơn 40.000ha cao su của HNG 
tại Lào để xử lý nợ.

Chiều 15-9, trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi kết thúc đại hội cổ đông thường niên năm 2016, ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - thừa nhận trong trường hợp phương án tái cơ cấu nợ không được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận, Công ty CP nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai Agrico - HNG) sẽ bán 20.000ha trong hơn 40.000ha cao su của HNG tại Lào để xử lý nợ.

Theo ông Đức, đối tác Trung Quốc muốn mua diện tích cao su này. “Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả của phương án tái cơ cấu nợ trước khi quyết định có bán bớt cao su hay không” - ông Đức nói.

Ông Đức cũng khẳng định trong phương án tái cơ cấu nợ, doanh nghiệp này không xin giảm lãi vay mà chỉ đề nghị được giãn nợ, không gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, ông Đức cũng xác nhận đang đàm phán bán lại nhà máy đường tại Lào, dù định hướng của doanh nghiệp này là vẫn tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, thu hẹp các lĩnh vực khác.

Cũng tại đại hội, các cổ đông Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua phương án kinh doanh năm 2016 với doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6.154 tỉ và lãi gộp hơn 1.002 tỉ đồng, nhưng sau thuế vẫn lỗ 1.191 tỉ đồng do những khoản đầu tư bất động sản không hiệu quả.

Sáng cùng ngày, cổ đông của HNG đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2016 với doanh thu thuần dự kiến là 4.309 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 450 tỉ đồng, nhưng sau thuế lỗ 559 tỉ đồng, bằng khoản lỗ trong sáu tháng đầu năm.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên