08/09/2016 21:27 GMT+7

Truyền tải điện sắp tới ngưỡng, miền Nam phải chạy dầu tối đa

M.THÔNG
M.THÔNG

TTO - Sáng 8-9, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, cảng nhập than của nhà máy nhiệt điện, nghe báo cáo tình hình cung ứng điện Miền Nam, quá trình xây dựng các dự án thuộc Trung tâm điện lực Duyên Hải.

Về tình hình cung ứng điện miền Nam, ông Đặng Hoàng An, Tổng giám đốc EVN, cho biết sản lượng điện thiếu hụt hàng năm khoảng 10-15% tổng nhu cầu miền. Do đó, miền Nam luôn phải nhận điện từ miền Bắc, miền Trung qua hệ thống truyền tải điện với khoảng 15 tỷ kWh (2017) tăng tới 21 tỷ kWh (2019).

Tuy nhiên, nhưng năng lực truyền tải điện vào miền Nam chỉ đáp ứng được 18,5 tỷ kWh/năm (do đạt ngưỡng giới hạn truyền tải Bắc - Nam).

Vì vậy, từ năm 2017, đã phải huy động cao các nguồn điện chạy dầu ở miền khoảng 5 tỷ kWh/năm, riêng các năm 2018 và 2019 phải huy động tối đa các nguồn điện dầu, đạt khoảng 8,5 tỷ kWh/năm.

Phó thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy nhiệt điện trong khu vực, đưa vào phát điện đúng tiến độ như: Vĩnh Tân 1, Long Phú 1, Sông Hậu 1.

Phó thủ tướng cũng thống nhất với đề xuất của EVN là khẩn trương xây dựng đường dây 500kV từ Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku nhằm tăng khả năng truyền tải điện từ miền Bắc, miền Trung vào miền Nam.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá tình hình tác động môi trường do khói, bụi, xỉ thải từ nhà máy nhiệt điện, đồng thời chỉ đạo việc lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường.

Về vị trí xây dựng cảng nhập than, Phó thủ tướng chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát kỹ, đề ra nhiều phương án, từ đó cùng với địa phượng chọn phương án khả thi nhất để thực hiện.

M.THÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên