08/09/2016 10:49 GMT+7

​Thị trường dược VN hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Quy mô sản xuất ngành dược VN chiếm 77% về số lượng tuy nhiên chỉ chiếm 35% về giá trị. Trong bối cảnh thị trường dược mở cửa sâu rộng, nhiều công ty dược VN đã tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các công ty dược nước ngoài, nhằm phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đại diện Tập đoàn dược phẩm Sanofi và Vinapharm ký thỏa thuận hợp tác chiến lược tại Diễn đàn doanh nghiệp Pháp - Việt sáng 7-9 - Ảnh: Q.ĐỊNH

 

Hợp tác phát triển vì mục tiêu chung: Tất cả vì sức khỏe người dân Việt Nam

Ngày 7-9, nhân chuyến viếng thăm của Tổng Thống Pháp trong khuôn khổ Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt-Pháp 2016, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước, tập đoàn Sanofi công bố lễ ký kết thỏa thuận tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược với tổng công ty Dược VN (Vinapharm).

Theo thỏa thuận này, Vinapharm sẽ đầu tư vốn vào công ty cổ phần Sanofi VN, hiện đang sở hữu nhà máy đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP) tại Khu Công Nghệ Cao TP.HCM. Nhà máy mới này được xây dựng với tổng vốn đầu tư 75 triệu USD theo mô hình công nghệ hiện đại, đạt năng suất tối đa 150 triệu hộp mỗi năm và là trung tâm phát triển dược phẩm cho toàn khu vực Châu Á. Tính đến thời điểm hiện nay, đây là nhà máy có vốn đầu tư lớn nhất của Sanofi trong khu vực ASEAN.

Theo báo cáo của BMI Research, thị trường dược phẩm VN dự kiến sẽ tăng từ 4,2 tỉ USD năm 2015 lên 7,2 tỉ USD năm 2020 và được kỳ vọng tiếp tục giữ được mức tăng trưởng ít nhất 10% trong 5-10 năm tới. Từ trước đến nay thị trường VN luôn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài với dân số đông, trẻ và GDP tăng cao, ngoài ra, còn mang nét đặc trưng riêng của từng địa phương. “Ở các quốc gia khác trong khu vực, thị trường dược thường bị chi phối bởi các tập đoàn đa quốc gia về mặt giá trị, thì ở VN ngược lại có rất nhiều công ty dược phẩm trong nước khá năng động và có lợi thế cạnh tranh riêng”, ông Cyril Grandchamp-Desraux, Giám đốc Sanofi khu vực ASEAN, nhận xét.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Cyril Grandchamp-Desraux, cho rằng thỏa thuận này một lần nữa nhấn mạnh cam kết của Sanofi trong việc sản xuất và phát triển các dược phẩm chất lượng cao, đa dạng để đáp ứng nhu cầu thị trường VN. Không nhiều quốc gia trong khối ASEAN vừa đầu tư phát triển hạ tầng bệnh viện, hệ thống chăm sóc y tế tốt,vừa có chính sách bảo hiểm y tế mở rộng với danh mục thuốc đa dạng, như Việt Nam. Đó là điều kiện thuận lợi cho ngành dược phát triển.

Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dược Made in VN

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, thực tế quan hệ hợp tác giữa Vinapharm và Sanofi đã hình thành 23 năm qua. Hợp tác này đã tạo ra một doanh nghiệp có uy tín, cung cấp cho thị trường những sản phẩm dược chất lượng, các sản phẩm được các cơ sở y tế, người dân tin dùng. Vì vậy, sự hợp tác mới này sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của hai bên, trong đó Sanofi là doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu thế giới, sản phẩm chất lượng cao trong khi Vinapharm nắm rõ nhu cầu thị trường thuốc trong nước cũng như nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân VN. Các thủ tục tiếp theo của thỏa thuận trên dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cũng theo đại diện Bộ Y tế theo Luật Dược vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực đầu năm 2017, VN đặt mục tiêu tập trung phát triển công nghiệp dược, làm sao sản xuất được nhiều sản phẩm dược chất lượng cao cho người dân sử dụng. Với sự đầu tư vào nhà máy mới theo mô hình công nghệ hiện đại, Bộ Y tế tin tưởng các sản phẩm không chỉ cung ứng cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu cho các nước châu Á Thái Bình Dương, thậm chí cả những nước có yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cao như Nhật. “Một khi sản phẩm dược “made in VN” được xuất khẩu sang các nước tiên tiến sẽ không chỉ có lợi cho Sanofi hay Vinapharm mà còn cả hình ảnh ngành công nghiệp dược VN”, Thứ trưởng Tuấn nói thêm.

Bà Martine Pinville, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại, Thủ công nghiệp, Tiêu dùng, Kinh tế Xã hội & Đoàn kết Pháp cho rằng, hiện nay VN và Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết Hiệp định thương mại tự do FTA VN-EU, và theo các cam kết, cơ hội cho doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và dược phẩm sẽ rất lớn. Đồng thời bà cũng nhấn mạnh các quan hệ liên doanh hợp tác hiện nay là nền tảng tốt để doanh nghiệp hai nước tận dụng các cam kết trong FTA này.

Hợp tác chiến lược Sanofi- Vinapharm là một minh chứng mạnh mẽ cho mối quan hệ phát triển kinh tế và khoa học giữa hai quốc gia Pháp và Việt Nam.

Đại diện ký kết về phía Sanofi, Phó chủ tịch Điều Hành Khối Công Nghệ Toàn Cầu kiêm Chủ Tịch Sanofi Pháp, Ông Philippe Luscan phát biểu: “Sanofi đã hiện diện ở Việt Nam hơn 50 năm và đạt được vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp dược phẩm. Thỏa thuận hợp tác chiến lược mới giữa Sanofi và Vinapharm sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân Việt Nam trong việc tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe. Đồng thời đây cũng là minh chứng mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác kinh tế và khoa học giữa hai quốc gia Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực phát triển y tế”.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên