27/11/2015 08:19 GMT+7

Mạnh tay xử lý gian lận thương mại

L.SƠN
L.SƠN

TT - Hàng giả, gian lận thương mại trong chín tháng đầu năm tăng 30% so với năm trước. Tại sao?

Ông Trần Hùng - phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại (Ban 389 quốc gia) - cho biết trong chín tháng đầu năm có gần 150.000 vụ việc vi phạm được phát hiện và xử lý, tăng 30% so với năm trước, cơ quan chức năng thực hiện điều tra, khởi tố gần 1.000 vụ việc với 1.120 đối tượng liên quan.

Ông Hùng thông tin như trên tại hội thảo hàng giả, hàng lậu và vi phạm sở hữu trí tuệ do Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM phối hợp Công ty Truyền thông chống hàng giả VN tổ chức ngày 26-11.

Ông Hùng cũng khẳng định việc tiếp nhận và xử lý mạnh tay các vụ vi phạm do người dân cung cấp trong thời gian qua đã dần tạo được niềm tin nơi người dân, đồng thời đề nghị phải thông tin sớm nhất cho các cơ quan truyền thông nhằm cảnh báo dư luận cũng như hạn chế việc đối tượng vi phạm có cơ hội âm thầm “chạy án”.

L.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên