01/10/2015 08:48 GMT+7

Phải thoái vốn nhà nước khỏi 5 lĩnh vực rủi ro

L.THANH
L.THANH

TT - Bộ Tài chính cho biết quá trình thoái vốn đầu tư ngoài ngành và tiến độ cổ phần hóa của các DNNN còn rất chậm so với yêu cầu của Chính phủ.

Trong báo cáo trình Chính phủ về tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước (gọi tắt DNNN), Bộ Tài chính cho biết quá trình thoái vốn đầu tư ngoài ngành và tiến độ cổ phần hóa của các DNNN còn rất chậm so với yêu cầu của Chính phủ.

Cụ thể, tính từ đầu năm đến hết ngày 24-9 các DNNN đã thoái được hơn 4.434 tỉ đồng, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực bất động sản với 2.929 tỉ đồng, kế đến là ngân hàng với 1.212 tỉ đồng...

Cũng theo báo cáo, số vốn đầu tư vào năm lĩnh vực có nhiều rủi ro (bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và quỹ đầu tư) cần phải thoái từ nay đến cuối năm 2015 là 17.249 tỉ đồng, trong đó ngân hàng - tài chính với 10.041 tỉ đồng, bất động sản với 6.188 tỉ đồng, bảo hiểm hơn 553 tỉ đồng, chứng khoán 265,7 tỉ đồng và quỹ đầu tư là 224 tỉ đồng.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên