12/06/2015 08:48 GMT+7

Tỉ lệ cung ứng nội địa VN tăng lên 32%

ĐÌNH DÂN
ĐÌNH DÂN

TT -  Tỉ lệ cung ứng nội địa ở VN hiện đã tăng lên 32% so với tỉ lệ 22% của bốn năm trước nhưng còn thấp so với Trung Quốc và Thái Lan.

Ảnh : T.V.N

Ngày 11-6, tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển lãm “Liên minh các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ 2015”, ông Hirotaka Yasuzumi - giám đốc điều hành văn phòng Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tại TP.HCM - cho biết theo khảo sát của tổ chức này, tỉ lệ cung ứng nội địa ở VN hiện đã tăng lên 32% so với tỉ lệ 22% của bốn năm trước nhưng vẫn còn thấp so với mức 64% tại Trung Quốc và 53% tại Thái Lan.

Do đó, theo ông Yasuzumi, cần có các chính sách mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tại VN phát triển.

Triển lãm “Liên minh các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ 2015” do Jetro phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-10-2015 tại TP.HCM.

ĐÌNH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên