24/09/2014 04:43 GMT+7

​Chi phí nông nghiệp VN quá cao

L.ANH
L.ANH

TT - Chi phí sử dụng phân bón của nông dân Việt Nam cao trên 1,5 lần so với Trung Quốc và 2,8 lần so với Thái Lan.

Chi phí thuốc bảo vệ thực vật lên tới 502 USD/ha, trong khi Ấn Độ chỉ 118 USD và Thái Lan 410 USD. 

Đặc biệt, hơn 80% thuốc bảo vệ thực vật phun không đúng nên thải ra môi trường, ảnh hưởng đến đất, nước và mức độ an toàn của sản phẩm.

Đó là những thông tin được ông Phạm Đồng Quảng, phó cục trưởng Cục Trồng trọt, cho biết tại hội nghị tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt do Bộ NN&PTNT tổ chức diễn ra ngày 23-9.

Theo ông Quảng, ba cây trồng chính của Việt Nam được tái cơ cấu là lúa, cà phê và điều. Trong đó tập trung liên kết làm cánh đồng mẫu lớn tại ĐBSCL, đồng thời cải tiến chất lượng để nâng giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên