16/12/2009 06:22 GMT+7

EuroCham phản đối EC gia hạn thuế chống phá giá giày da VN

T.V.N.
T.V.N.

TT - Chiều 15-12, trả lời về việc Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất kéo dài áp thuế chống phá giá giày mũ da của VN, ông Alain Cany - chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại VN (EuroCham) - đã bày tỏ quan điểm phản đối đề xuất trên của EC.

Đồng thời nơi này cũng khẳng định ủng hộ Chính phủ VN trong việc tìm kiếm các giải pháp trước khi EC đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 22-12.

Ông Alain Cany cho rằng trong khoảng thời gian còn lại, Chính phủ VN cần tiếp tục đẩy mạnh vận động các nước thành viên trong khối Liên minh châu Âu (EU) để tìm được sự đồng thuận, ủng hộ VN sớm được chấm dứt thuế chống phá giá đối với giày mũ da kéo dài từ năm 2006 đến nay.

Ngày 30-11, EC tiếp tục đề xuất kéo dài thời hạn áp thuế chống phá giá 10% đối với giày mũ da từ VN thêm 15 tháng. Việc thay đổi quyết định này do bất ngờ có 3/15 thành viên của EU trước đó phản đối, chuyển sang bỏ phiếu trắng (tức ủng hộ theo luật của EU).

Hiện giày mũ da chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu giày vào thị trường EU, tương ứng gần 900 triệu USD tính đến cuối tháng 11-2009.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên