11/07/2016 15:56 GMT+7

Phát hiện một hành tinh có đến 3 mặt trời

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Các nhà khoa học vừa phát hiện một hành tinh nằm giữa ba mặt trời. Điều này có nghĩa rằng nếu sống tại đây, mỗi ngày sẽ có đến ba buổi bình minh và ba buổi hoàng hôn.

Mô phỏng hành tinh HD 131399Ab giữa ba mặt trời - Ảnh: NASA
Mô phỏng hành tinh HD 131399Ab giữa ba mặt trời - Ảnh: NASA

NASA cho biết hành tinh này được đặt tên HD 131399Ab, khá trẻ, chỉ mới 16 triệu năm tuổi, cách trái đất 340 năm ánh sáng. Mặt trời của HD 131399Ab thuộc chòm sao Centaurus.

NASA cũng cho biết nhiệt độ HD 131399Ab chỉ cỡ 576oC, khá lạnh so với nhiệt độ của một hành tinh bên ngoài hệ mặt trời.

Trong hệ thống ba mặt trời - một hành tinh vừa phát hiện này, HD 131399Ab cùng hai ngôi sao nhỏ xoay quanh ngôi sao lớn nhất. Bản thân hai ngôi sao nhỏ lại xoay quanh nhau, tạo thành một hệ khép kín.

"Một năm" của HD 131399Ab dài đến 550 năm trái đất. Một mùa tại HD 131399Ab dài 140 năm, nhiều hơn một đời người.

Kevin Wagner, trưởng nhóm tìm ra HD 131399Ab thuộc Đại học Arizona, cho biết: "Phần lớn thời gian trong năm, ba ngôi sao nằm khá gần nhau, giúp HD 131399Ab có hai phần ngày - đêm rõ ràng, đồng thời hành tinh này chứng kiến ba buổi hoàng hôn và ba buổi bình minh mỗi ngày".

Trong mùa còn lại, khi hành tinh này nằm giữa ba ngôi, hầu hết 140 năm tại đây đều là ban ngày.

HD 131399Ab được phát hiện bởi kính viễn vọng SPERE, được đặt tại Đài quan sát Nam Âu ở sa mạc Atacama tại Chile. Nhiệm vụ của SPERE là phát hiện những hành tinh quanh các ngôi sao. SPERE được thiết kế để bắt được tín hiệu nhiệt của những hành tinh non trẻ.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên