26/01/2015 10:34 GMT+7

Hôm nay, tiểu hành tinh đường kính 500m bay ngang Trái đất

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Một tiểu hành tinh có đường kính 500m - thuộc nhóm có khả năng gây nguy hiểm, đang đến gần Trái đất và sẽ bay ngang chúng ta vào hôm nay 26-1.

Tiểu hành tinh 2004 BL86 với đường kính 500m - Ảnh minh họa: theregister.co.uk

Tiểu hành tinh này được đặt tên là 2004 BL86. Nó lớn gấp 5 lần sân bóng đá và được các nhà khoa học xếp loại là có khả năng gây nguy hiểm.

Một vật thể không gian được coi là "nguy hiểm" nếu nó vượt qua quỹ đạo Trái đất ở khoảng cách dưới 0,05 AU (tức bằng khoảng 19,5 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng), và nếu đường kính của nó vượt quá 100-150m. Chúng có thể gây tàn phá chưa từng thấy, hoặc tạo ra sóng thần nếu rơi xuống biển.

2004 BL86 có đường kính lên đến 500m, nhưng rất may nó không có nguy cơ va chạm với Trái đất vào thời điểm này.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết tại thời điểm bay gần Trái đất nhất, nó sẽ ở cách chúng ta 1,2 triệu km (gấp 3 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng). 

Đồ họa miêu tả đường bay của  2004 BL86 ngang Trái đất - Ảnh: NASA

Theo RT, rất hiếm khi một vật thể không gian lớn như vậy tiến đến gần Trái đất ở khoảng cách này, và nó chỉ có thể được nhìn thấy từ Trái đất tận 200 năm sau.

Việc quan sát nó sẽ tốt nhất ở châu Mỹ, châu Âu và châu Phi. Các nhà thiên văn học nghiệp dư có thể quan sát nó bằng kính thiên văn nhỏ và thậm chí bằng ống nhòm loại mạnh.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên