03/05/2017 14:00 GMT+7

Năm 2017: nhiều chuyển biến trong chọn trường, chọn ngành

THU THẢO
THU THẢO

TTO - Kết quả đăng ký nguyện vọng năm nay cho thấy nhiều chuyển biến trong xu hướng chọn trường, chọn ngành của thí sinh.

Đại học Công nghệ TP.HCM là trường ngoài công lập có hơn 40.000 NV đăng ký xét tuyển
Năm nay, ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) nhận được hơn 40.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Thí sinh chuộng trường có truyền thống đào tạo

Giai đoạn làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2017 chính thức kết thúc với hơn 860.000 hồ sơ đăng ký, trong đó có hơn 75% thí sinh dự thi để xét tuyển đại học - cao đẳng sư phạm.

Năm nay, dù được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng (NV) nhưng nhìn chung, đa số thí sinh vẫn ưu tiên lựa chọn các trường đại học lớn có truyền thống và uy tín đào tạo đã được khẳng định.

Xu hướng này dẫn đến sự chênh lệch rõ rệt trong số lượng đăng ký của các trường: trong khi một số trường chỉ dừng lại ở 200-300 NV thì có những trường vượt trên 30.000 NV. 

Trong tốp các trường thu hút đông đảo thí sinh, có thể kể đến các "tên tuổi" như ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Cần Thơ, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội...

Ở khối các trường ngoài công lập, ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cũng đạt hơn 40.000 NV, là trường ngoài công lập duy nhất lọt vào Top 15 trường có số thí sinh đăng ký đông nhất.

Trường tư cũng 'hot" như trường công

Môi trường học tập năng động, hiện đại là ưu điểm của HUTECH
Môi trường học tập năng động, hiện đại là ưu điểm của HUTECH

Số lượng đăng ký trên cho thấy có sự chuyển biến rõ rệt về quan điểm của thí sinh, phụ huynh trong việc chọn trường. Ranh giới phân biệt giữa trường công lập - ngoài công lập gần như đã không còn. Thay vào đó, thí sinh ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng đào tạo, môi trường đào tạo và những tiện ích phục vụ học tập khác. 

Trong xu hướng chú trọng chất lượng đào tạo, các trường đại học ngoài công lập giàu truyền thống đang ngày càng khẳng định được vị trí khi trở thành những địa chỉ “hot” thu hút thí sinh. Trong đó, với trên 40.000 NV đăng ký (với hơn 65% là NV1, NV2, NV3), gấp hơn 8 lần so với chỉ tiêu tuyển sinh là 4.900, HUTECH được xem như một ví dụ điển hình. 

Tuy nhiên, điều này không quá bất ngờ bởi trong những năm gần đây, HUTECH đã khẳng định được uy tín của một trường ĐH có định hướng đào tạo ứng dụng thực tiễn và môi trường năng động, hiện đại.

Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng sau ngày 14-7 theo quy định của Bộ GD - ĐT
Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng sau ngày 14-7 theo quy định của Bộ GD-ĐT

Sự phát triển của HUTECH cũng như các trường ngoài công lập chất lượng nói chung cũng phù hợp với định hướng chung của Bộ GD-ĐT khi Bộ chủ trương xây dựng một môi trường lành mạnh, bình đẳng giữa tất cả các trường đại học, tiến tới phát triển bền vững.

Theo lịch trình của Bộ GD-ĐT, giai đoạn đăng ký dự thi THPT quốc gia đã chính thức kết thúc vào ngày 20-4 vừa qua. Thí sinh vẫn có quyền điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức online từ ngày 15-7 đến ngày 21-7 và điều chỉnh trực tiếp trên giấy từ ngày 15-7 đến ngày 23-7. 

Tuy nhiên, đây sẽ là đợt điều chỉnh thứ tự các nguyện vọng ưu tiên, do vậy xu hướng chọn ngành, chọn trường nhìn chung sẽ không có quá nhiều thay đổi.

Điều quan trọng nhất với các thí sinh ở thời điểm hiện tại có lẽ chính là tập trung ôn tập để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT sắp tới, qua đó có được lợi thế cao nhất khi bước vào xét tuyển. 

THU THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên