15/04/2017 16:22 GMT+7

​Dạy học trò kiến thức thông qua sở thích

PHƯƠNG NGUYỄN
PHƯƠNG NGUYỄN

TTO - Không trừng trị mẹ con Cám một cách nặng nề, cô Tấm còn đón mẹ ghẻ vào cung để phụng dưỡng khi tuổi bà đã già.

Học sinh Trường THCS Linh Trung xây dựng cái kết của truyện cổ tích Tấm Cám theo cách riêng thông qua hoạt cảnh - Ảnh: Phương Nguyễn
Học sinh Trường THCS Linh Trung xây dựng cái kết của truyện cổ tích Tấm Cám theo cách riêng thông qua hoạt cảnh - Ảnh: Phương Nguyễn

Đó là một trong những cái kết truyện mà học sinh Trường THCS Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã chia sẻ với mọi người thông qua hoạt cảnh tái hiện truyện cổ tích Tấm Cám diễn ra sáng 15-4.

Nội dung trên nằm trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo với chuyên đề “Trải nghiệm tác phẩm văn học - bồi dưỡng đời sống tinh thần và thể chất cho học sinh”.

Trong chương trình, học sinh không chỉ hóa thân thành nhân vật của các tác phẩm văn học, xây dựng cái kết và gửi những thông điệp mới, gần gũi với cuộc sống hiện đại hơn; các em còn tham gia nhảy múa, ca hát và thảo luận các vấn đề thường gặp trong học tập cũng như trong cuộc sống cùng với các thầy cô.

“Em được biết văn biểu cảm là viết bằng cảm xúc của mình nhưng cứ mỗi lần em viết theo cảm xúc của mình thì điểm rất kém, khi em viết không thật mà theo ý giáo viên thì điểm lại cao hơn. Em rất buồn!" - một em học sinh băn khoăn.

Bên cạnh đó, các em học sinh đã nghiên cứu, kết hợp kiến thức văn học, nhạc, mỹ thuật cùng kỹ năng được học trên lớp và ngoài giờ lên lớp để thể hiện các chủ đề văn học được thầy cô giao dưới nhiều hình thức khác nhau như: viết bài cảm nhận, làm thơ; vẽ tranh, thiết kế mô hình; tập hát múa các bài hát theo chủ đề, đóng kịch, hóa thân thành nhân vật; tổ chức các trò chơi dân gian...

“Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được học sinh hiện nay thích những hoạt động sôi nổi như đóng kịch, hát, nhảy múa nên chúng tôi đã thông qua những sở thích đó của các em để lồng ghép nội dung các môn học vào, đặc biệt là môn văn, nhằm khơi gợi sự hứng thú học hỏi và sáng tạo nơi các em” - cô Bạch Thị Cẩm Vân - chuyên viên Phòng Gd-ĐT Q.Thủ Đức, một trong những người tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Trường THCS Linh Trung - chia sẻ.

Học sinh Trường THCS Linh Trung xây dựng cái kết của truyện cổ tích Tấm Cám theo cách riêng thông qua hoạt cảnh - Ảnh: Phương Nguyễn
Học sinh Trường THCS Linh Trung xây dựng cái kết của truyện cổ tích Tấm Cám theo cách riêng thông qua hoạt cảnh - Ảnh: Phương Nguyễn
Thầy và trò cùng giao lưu, nhảy múa và hát ca trong buổi sinh hoạt chuyên đề “Trải nghiệm tác phẩm văn học-bồi dưỡng đời sống tinh thần và thể chất cho học sinh” - Ảnh: Phương Nguyễn
Thầy và trò cùng giao lưu, nhảy múa và hát ca trong buổi sinh hoạt chuyên đề “Trải nghiệm tác phẩm văn học-bồi dưỡng đời sống tinh thần và thể chất cho học sinh” - Ảnh: Phương Nguyễn
Thầy và trò cùng giao lưu, nhảy múa và hát ca trong buổi sinh hoạt chuyên đề “Trải nghiệm tác phẩm văn học-bồi dưỡng đời sống tinh thần và thể chất cho học sinh” - Ảnh: Phương Nguyễn
Thầy và trò cùng giao lưu, nhảy múa và hát ca trong buổi sinh hoạt chuyên đề “Trải nghiệm tác phẩm văn học-bồi dưỡng đời sống tinh thần và thể chất cho học sinh” - Ảnh: Phương Nguyễn
PHƯƠNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên