27/02/2017 01:14 GMT+7

Công bố cơ sở pháp lý trường có yếu tố nước ngoài

H.HG.
H.HG.

TTO - Đó là yêu cầu của bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch UBND TP.HCM, tại buổi làm việc với Sở GD-ĐT TP mới đây.

Theo bà Thu: “Hiện nay một bộ phận phụ huynh đang thiếu thông tin về các trường có yếu tố nước ngoài, Sở GD-ĐT TP phải công khai thông tin về các trường này trên website của sở như : trường giảng dạy theo chương trình nào, bằng cấp được ai công nhận, có giá trị quốc tế hay không; mức học phí ra sao... Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cần rà soát xem có trường hợp nào đang hoạt động mà chưa được cấp phép... .”.

Bà Thu khẳng định: “Việc công khai về cơ sở pháp lý của các trường có yếu tố nước ngoài là trách nhiệm của Sở GD-ĐT với người dân. Không nên để xảy ra tình trạng phụ huynh đã đóng tiền, cho con mình vào học rồi mới phát hiện trường chưa được cấp phép hoạt động”.

Được biết, TP.HCM hiện có 21 trường phổ thông có yếu tố nước ngoài với 1.345 giáo viên, 10.799 học sinh (trong đó có 5.080 học sinh Việt Nam). Hầu hết các trường dạy chương trình quốc tế; đối với học sinh Việt Nam có dạy thêm môn Việt Nam học hoặc lịch sử, địa lý theo chương trình của Bộ GD-ĐT quy định.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên