29/01/2015 11:02 GMT+7

​Hiệu trưởng cần tạo điều kiện để công tác HSSV phát triển

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TT - Đó là ý kiến của ông Lê Hồng Sơn, giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, tại Hội nghị tổ chức sáng 28-1.

Đây là hội nghị sơ kết công tác học sinh sinh viên (HSSV) học kỳ 1 và giao ban công tác HSSV lần 2 năm học 2014-2015.

Theo ông Sơn, công tác HSSV (Đoàn, Đội...) là một trong hai công tác cơ bản nhất trong nhà trường, nhằm giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, phẩm chất cho học sinh bên cạnh việc dạy chữ, dạy kiến thức. Không có mảng công tác HSSV thì không thể thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh trở thành con người toàn diện.

Vì thế, lãnh đạo các đơn vị, các trường phải tạo điều kiện tốt nhất để công tác này phát triển, tránh điều chuyển liên tục đối với đội ngũ làm công tác HSSV trong đơn vị mình. Hiệu trưởng các trường công lập nên lưu ý đến công tác này khi đưa ra quy chế chi tiêu nội bộ, trợ cấp, phân công công việc...

Hiện TP.HCM có khoảng 1,4 triệu HSSV, trong đó hơn 1 triệu là học sinh phổ thông các cấp. Thời gian qua, phòng công tác HSSV (Sở GD-ĐT TP.HCM) đã thực hiện đa dạng các hoạt động, đạt hiệu quả cao như công tác Đoàn - Đội, sinh viên, ngoại khóa, y tế trường học.

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên