15/06/2005 07:30 GMT+7

Quận 11: Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp

KIM LIÊN
KIM LIÊN

TTO - PGD Q.11 triển khai kế hoạch tuyển sinh vào các lớp 1 và 6 trong năm 2005-2006 như sau:

Lớp 6 :

HS được công nhận hoàn thành Tiểu học và có tổng số điểm 2 bài kiểm tra cuối năm môn tiếng Việt, toán từ 15 điểm trở lên. Các trường THCS nhận HS trường tiểu học cụ thể như sau:

Trường Chu Văn An tiếp nhận HS Lạc Long Quân và DL Bình Thới.Trường Lữ Gia tiếp nhận HS Quyết Thắng, Trưng Trắc.Trường Lê Quý Đôn tiếp nhận HS Hòa Bình, Trần Văn Ơn, Đại Thành và DL Đầm Sen.Trường Nguyễn Văn Phú tiếp nhận HS Hưng Việt, Phùng Hưng, Hàn Hải Nguyên, Thái Phiên.Trường Hậu Giang tiếp nhận HS Phạm Văn Hai, Phú Thọ, Lê Đình Chính, Lê Đại Hành.Trường Lê Anh Xuân tiếp nhận HS Nguyễn Thi, Nguyễn Bá NgọcTrường Nguyễn Minh Hoàng tiếp nhận HS Âu Cơ và Đề Thám.

Riêng lớp 6 trường THCS Lê Qúy Đôn và Hậu Giang ưu tiên nhận HS chương trình 2 buổi/ ngày.

HS thuộc diện chính sách ở Q.11 đủ điểm chuẩn vào công lập được ưu tiên chọn học lớp 6 tại 1 trong bảy trường công lập: THCS Chu Văn An, Lê Qúy Đôn, Lữ Gia, Hậu Giang, Nguyễn văn Phú, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Anh Xuân.

HS hoàn thành tiểu học, không đủ điểm vào công lập sẽ vào bán công. Trường THCS Phú Thọ nhận HS trường tiểu học Nguyễn Thi, Phạm Văn Hai, Âu Cơ, Đề Thám, Lạc Long Quân, Hàn Hải Nguyên, Quyết Thắng, Phú Thọ, Lê Đình Chinh, Lê Đại Hành. Trường Nguyễn Huệ nhận HS Hưng Việt, Phùng Hưng, Hòa Bình, Trần Văn Ơn, Nguyễn Bá Ngọc, Thái Phiên, Đại Thành, Trưng Trắc, DL Đầm Sen, DL Bình Thới

Học trái tuyến tại trường Chu Văn An và Lê Qúy Đôn:

HS được đăng ký học trái tuyến nếu tổng số điểm 2 bài kiểm tra cuối năm môn tiếng Việt và Toán từ 17 điểm trở lên và có 5 năm liên tục học ở tiểu học đạt lọai giỏi và xét tuyển theo điểm từ cao xuống thấp nếu trường còn chỉ tiêu theo phân bổ.

27/6 đến 30/6/2005 trường Chu Văn An và Lê Qúy Đôn nhận hồ sơ đăng ký học trái tuyến.

7/7/2005 trường niêm yết danh sách HS lớp 6

Lớp 6 tăng cường tiếng Anh:

Trường Chu văn An và Lê Qúy Đôn, mỗi trường tuyển sinh 2 lớp. Trường sẽ tuyển trong số HS đủ chuẩn và có tổng số điểm 2 bài kiểm tra cuối năm môn tiếng Việt, Toán từ 18 điểm trở lên, có hộ khẩu Q.11, ưu tiên con CB, CCVC.

Sau ngày 12/7/2005, PGD sẽ tổ chức khảo sát xét tuyển.

Lớp 6 tăng cường tiếng Hoa :

Trường THCS Hậu Giang tiếp tục thu nhận các lớp tăng cường tiếng Hoa cho các HS có đủ điểm vào công lập. Trường mở 2 lớp với sỉ số không qúa 40HS/lớp. Ưu tiên con đồng bào Hoa có bằng TNTH tiếng Hoa.

Thời gian tuyển sinh lớp 6: trừ các lớp tăng cường tiếng Anh, ngày 18/7/2005: các trường công bố danh sách trúng tuyển, 21/7 đến 29/7/2005: nhận hồ sơ đăng ký học theo danh sách đã công bố.

Lớp 1:

Thu nhận 100% trẻ trong độ tuổi vào lớp 1. Trường Nguyễn Thi, Lê Đình Chinh và Để Thám ưu tiên cho học sinh có nhu cầu học 2 buổi/ ngày. Các trường có đông HS dân tộc Hoa có nguyện vọng học Hoa văn được sắp xếp theo diện học tăng cường tiếng Hoa.

15/7/2005: trường nhận hồ sơ tuyển sinh theo giấy gọi vào lớp 1 của UBND phường. 30/7/2005: công bố danh sách học sinh học lớp 1 của trường.

Lớp 1 tăng cường tiếng Hoa:

Tuyển tại các trường: Âu Cơ, Phạm Văn Hai, Lạc Long Quân, Thái Phiên, Hàn Hải Nguyên, Hòa Bình, Đề Thám. Mỗi trường chiêu sinh 2 lớp, sỉ số không quá 40hs/ lớp. Ưu tiên nhận con em đồng bào Hoa và có hộ khẩu Q.11

Lớp 1 tăng cường tiếng Anh:

Trường Trưng Trắc, Lạc Long Quân, Phùng Hưng, Phú Thọ, Lê Đình Chinh, Đề Thám tiếp tục mở lớp tăng cường tiếng Anh. Mỗi trường chiêu sinh 2 lớp, mỗi lớp không qúa 40 HS. BGH trường sẽ tổ chức khảo sát sau khi có danh sách học sinh lớp 1. Dự kiến khảo sát sau 15/7/2005.

Các trường có lớp tăng cường ngọai ngữ sẽ tuyển sinh các lớp ngoại ngữ sớm hơn các trường khác: từ 20/6 đến 25/6/2005: phát hồ sơ; 27/6 đến 30/6/2005: nhận hồ sơ tuyển sinh.

KIM LIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên