05/09/2003 08:38 GMT+7

Mỹ tiếp tục tìm giải pháp ngoại giao

TH.TÙNG  <BR>(Theo donga, Kyodo, CNN, TTXVN)<BR>
TH.TÙNG 
(Theo donga, Kyodo, CNN, TTXVN)

TT - Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã khẳng định với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Young Kwan trong cuộc hội đàm tại Washington rằng Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Yoon cũng nhận xét rằng Mỹ có vẻ như không muốn gây hấn với CHDCND Triều Tiên "trong thời điểm hiện tại".

SbBRwZUV.jpgPhóng to
Hai ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ tại buổi họp báo
TT - Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã khẳng định với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Young Kwan trong cuộc hội đàm tại Washington rằng Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Yoon cũng nhận xét rằng Mỹ có vẻ như không muốn gây hấn với CHDCND Triều Tiên "trong thời điểm hiện tại".

Trước đó, Quốc hội CHDCND Triều Tiên đã thông qua một quyết định tăng cường "lực lượng ngăn chặn hạt nhân" vì cho rằng Mỹ vẫn chưa chịu từ bỏ thái độ thù địch đối với nước này.

Tuy vậy, một quan chức Nhà Trắng nói với Hãng tin Kyodo rằng CHDCND Triều Tiên vẫn bày tỏ mong muốn trở lại bàn đàm phán thông qua những kênh trao đổi riêng với Trung Quốc và Hàn Quốc, và dự đoán rằng cuộc đàm phán sáu bên sắp tới sẽ diễn ra vào tháng 11, cũng tại Bắc Kinh.

Trong thời gian này, hai bên và những nước liên quan tiếp tục "nắn gân" nhau về sức mạnh quân sự: Mỹ xem xét tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa triển khai tại Nhật với lý do "đón đầu mọi cuộc tấn công từ CHDCND Triều Tiên", trong khi Trung Quốc bố trí khoảng 150.000 quân dọc biên giới với CHDCND Triều Tiên đề phòng ảnh hưởng nếu Mỹ phát động chiến tranh chống Bình Nhưỡng.

TH.TÙNG 
(Theo donga, Kyodo, CNN, TTXVN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên