Ông Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt, Tổng giám đốc Công ty chế tạo máy tự động Việt Cường (TP.HCM) cho rằng nên xã hội hóa việc chống ngập, thay vì sử dụng ngân sách như hiện nay:
>> Ông Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt
Giải pháp ông Kiệt cho rằng thành phố có thể làm ngay để giảm tình trạng ngập là xây dựng những bể chứa nước mưa tạm thời:
>> Ông Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt
Kiến trúc sư Bùi Hữu Duy Tân (từng theo học ngành Thiết kế đô thị tại Mỹ) lại cho rằng giải pháp xây những bể chứa là không phù hợp. Ông Tân nói:
>> Ông Bùi Hữu Duy Tân
Một đứa trẻ đứng lên xe tránh đường ngập trên đường Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân - Ảnh: T.Tùng |
Kiến trúc sư Bùi Hữu Duy Tân cũng đưa quan điểm về giải pháp ngắn hạn và dài hạn trong việc chống ngập của thành phố. Ông Tân cũng lưu ý một vấn đề là nên làm sạch đường ống thoát nước để lưu lượng thoát nước được nhiều hơn.
>> Ông Bùi Hữu Duy Tân
Thiếu một tổng công trình sư
Một kiến trúc sư ở TP.HCM cho rằng các giải pháp tạm thời hiện nay chỉ giống như đang “xức dầu cù là” khi đau bụng chứ không thể trị dứt điểm “căn bệnh”.
Trong khi đó, một chuyên gia của ĐH Bách Khoa TP.HCM nhận định các giải pháp đưa ra đều có tính khả thi nhất định nhưng điều quan trọng là thiếu một tổng công trình sư trong việc chống ngập cho thành phố. Bên cạnh đó, sự thiếu đồng bộ trong phối hợp giữa các nhà chuyên môn cũng chính là nguyên nhân làm công tác chống ngập không thể triệt để, rốt ráo.
Ông Nguyễn Ngọc Công (Giám đốc Trung tâm Chống ngập nướcTP.HCM) cho biết: hồ điều tiết - giải pháp mềm trong chống ngập nước - đã được chỉ đạo xây dựng từ năm 2011 nhưng đến tháng 8-2013 mới được duyệt đề cương:
>> Ông Nguyễn Ngọc Công
Nhưng, một vấn đề quan trọng mà ông Công trao đổi với Tuổi Trẻ, đó là: "Thiếu vốn thì làm sao hết ngập?". Ông Công nói:
>> Ông Nguyễn Ngọc Công
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận