21/12/2014 16:01 GMT+7

Những người thầm lặng trong đường hầm Đạ Dâng

VIỄN SỰ - MAI VINH
VIỄN SỰ - MAI VINH

TTO - Cùng với các chiến sĩ công binh, việc giải cứu 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng còn có sự tham gia tích cực nhưng thầm lặng của rất nhiều lực lượng.

Lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy vào tận hầm sâu đưa đất cát ra ngoài phục vụ công tác đào hầm cứu hộ. Ảnh: Mai Vinh

Đó là cảnh sát Phòng cháy chứa cháy (PCCC) và cứu nạn TP.HCM, Lâm Đồng; đội cứu nạn hầm mỏ của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, các công nhân của Công ty Sông Đà 505...

Thiếu tá Lê Anh Tuấn - Phó tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn công binh 93, nói thành công của công binh tiếp cận và giải cứu 12 công nhân có sự yểm trợ rất lớn của các lực lượng khác.

Còn thượng tá Lê Đình Hùng - Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn công binh 293 thì thẳng thắn: "Nếu những đơn vị khác trong lực lượng cứu nạn được giao phó việc tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài thì chắc chắn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ vì tất cả đều rất tích cực".

Có mặt từ rất sớm với một lực lượng đông đảo gồm 5 xe cứu nạn và gần 50 chiến sĩ, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã rải quân số ở hầu hết các vị trí quan trọng nhất trong cứu nạn ở Đạ Dâng.

Các chiến sĩ PCCC TP.HCM cũng chính là những người tiếp ứng đầu tiên khi công binh đưa các nạn nhân ra cửa hầm.

Đại tá Đặng Tiến Dũng - trưởng phòng cứu hộ, cứu nạn, chỉ huy phó của lực lượng cứu nạn của Sở PCCC TP.HCM tại Đạ Dâng chia sẻ: "Cho dù vụ việc không phải thuộc địa bàn TP.HCM nhưng chúng tôi có mặt sớm vì tính mạng của đồng bào. Đó là thời khắc mà không ai có thể khoanh tay..."

Tương tự, với đội cứu nạn mỏ của Tập đoàn Than khoáng sản VN, việc đào được hầm cứu nạn dài 20m đã góp phần giúp các chiến sĩ công binh yên tâm và cẩn trọng hơn khi đào hầm cứu nạn thứ hai.

Theo các sĩ quan chỉ huy của lực lượng công binh, đường hầm đầu tiên do Tập đoàn Than khoáng sản thực hiện đã góp phần "dò đường" và thúc đẩy công binh mạnh dạn thực hiện phương án mới khi đào hầm cứu nạn thứ hai và đã thành công.

Chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy đưa nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Mai Vinh

Chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy dọn đường để đưa nạn nhân đến khu vực cấp cứu -Ảnh: Mai Vinh

Lực lượng cứu hộ của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đào hầm cứu hộ đầu tiên tìm cách tiếp cận nạn nhân - Ảnh: Mai Vinh

Lực lượng cứu hộ của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đang đào hầm phụ bằng máy hơi nén -Ảnh: Mai Vinh

Đồng nghiệp của công nhân bị nạn tham gia cứu hộ. Mỗi khi truyền không khí, thức ăn họ luôn căng thẳng vì lo lắng cho đồng nghiệp - Ảnh: Mai Vinh

Chuyên gia hình ảnh 3D ngồi ngay khu vực đường hầm bị sập để vẽ hình ảnh hiện trạng nhằm giúp các chuyên gia có thể góp ý từ xa - Ảnh: Mai Vinh

VIỄN SỰ - MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên