17/01/2013 16:01 GMT+7

Cá nhà táng 40 tấn dạt vào bờ biển New Zealand

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Một con cá nhà táng khổng lồ dạt vào bờ biển New Zealand thu hút hàng trăm người đến xem.

El4q3pmG.jpgPhóng to
Hàng trăm người đổ xô đến xem con cá - Ảnh: NZ News

Theo NZ News, con cá dài 15m, nặng 40 tấn này dạt vào bãi biển Paraparaumu, phía bắc Wellington hôm 16-1 trong tình trạng đã chết. Nó được cho là một con cá đực trưởng thành, chết có thể do nguyên nhân tự nhiên.

Nghe tin cá khổng lồ dạt vào bờ, hàng trăm người đã đổ xô tới xem, sờ con cá và chụp ảnh. Nhà chức trách sau đó đã phong tỏa khu vực con cá nằm do lo ngại nguy cơ sức khỏe.

Ngày 17-1, con cá đã được đưa đi chôn tại một địa điểm cấm người dân lui tới ở gần công viên Nữ hoàng Elizabeth. Trước đó người ta đã dùng dao, cưa và móc để lấy xương hàm của nó ra.

Brent Tandy - một chuyên gia đa dạng sinh học, nói đây là con cá lớn nhất mà ông từng thấy. “Trước đây đã có vài con cá voi dạt vào bờ, nhưng chưa con nào lớn bằng con này”, ông nói.

Cá nhà táng là loài động vật có răng lớn nhất trên thế giới, cũng là loài động vật có vú lặn sâu nhất thế giới. Khi trưởng thành chúng có thể dài hơn 20m, nặng 57 tấn và có thể sống 65 năm.

Chúng có mặt trên khắp các đại dương và được xếp vào danh sách loài dễ thương tổn.

lgupV0Ro.jpgPhóng to
Ban đầu, mọi người được tự do sờ con cá, chụp ảnh... - Ảnh: NZ News
mlOQ9h5r.jpgPhóng to
Sau đó, lo ngại nguy cơ sức khỏe, nhà chức trách đã phong tỏa nơi con cá nằm - Ảnh: NZ News
P5GS2Fa6.jpgPhóng to
Một chuyên gia nói đây là con cá lớn nhất ông từng gặp - Ảnh: Sky News
h0hBvpw8.jpgPhóng to
Sau khi được lấy xương hàm, ngày 17-1 con cá đã được chôn cất - Ảnh: NZ News
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên