03/08/2013 07:18 GMT+7

Nhiều chim lớn ở Thảo cầm viên bay ra ngoài

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Ngày 2-8, trên nóc tòa nhà Petro Vietnam Tower (đường Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) xuất hiện bốn con chim lớn cao khoảng 0,5m, sải cánh dài hơn 1m đến đậu tìm kiếm thức ăn.

W89S20jP.jpgPhóng to
Chim già đẩy ở Thảo cầm viên bay ra ngoài đậu trên tòa nhà 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Ảnh: Quang Khải
tA4o5vdK.jpgPhóng to
Chim già đẩy ở Thảo cầm viên bay ra ngoài đậu trên tòa nhà 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Ảnh: Quang Khải
mrAb091p.jpgPhóng to
Chim già đẩy ở Thảo cầm viên bay ra ngoài đậu trên tòa nhà 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Ảnh: Quang Khải
DSHD1mJI.jpgPhóng to
Chim già đẩy ở Thảo cầm viên bay ra ngoài đậu trên tòa nhà 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Ảnh: Quang Khải

“Chúng cứ loanh quanh trên nóc mái tôn tìm thức ăn từ sáng sớm đến chiều tối vẫn chưa bay đi, trông chúng rất mệt” - một nhân viên tòa nhà Petro Vietnam Tower cho biết.

Ông Phan Việt Lâm, giám đốc Thảo cầm viên, cho biết những con chim lớn trên có tên là già đẫy trava (còn gọi là già đẫy), hiện tại Thảo cầm viên có khoảng 45 con vừa nuôi nhốt trong chuồng vừa thả tự nhiên. Loài này phân bố nhiều ở khu vực sông nước miền Tây Nam bộ. Do một số già đẫy chưa được cắt cánh nên có thể chúng bay ra ngoài. “Chúng tôi sẽ dùng thức ăn để dẫn dụ chúng bay về và nuôi nhốt chặt chẽ hơn” - ông Lâm nói.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên